Theo người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami, Tehran đang đánh giá thiệt hại đối với ngành công nghiệp hạt nhân của mình sau chiến dịch không kích kéo dài 12 ngày của Israel, và đã có các kế hoạch được chuẩn bị để khôi phục lại.
Ngày 24/6, Iran cho biết nước này đã bắt đầu nỗ lực xây dựng lại các khu dân cư và cơ sở hạ tầng công cộng bị hư hại trong các cuộc không kích của Israel trong 12 ngày qua.
Từ Lapland ở phía Bắc Phần Lan đến tỉnh Lublin ở phía Đông Ba Lan, một bức màn sắt mới và nguy hiểm sắp phủ khắp châu Âu.
Ngày 24/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng lãi suất của nước này nên giảm ít nhất 2 - 3 điểm phần trăm so với mức hiện tại.
Ngày 24/6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, với điều kiện Israel cũng thực hiện đúng các cam kết trong thỏa thuận.
Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Văn phòng Liên hợp quốc (LHQ) ở Geneva, ông Trần Húc cho rằng các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran những ngày qua đã vi phạm các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ).
Ngày 24/6, Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đã phá hủy một cơ sở radar gần thủ đô Tehran của Iran để đáp trả việc vi phạm lệnh ngừng bắn nhưng đã kiềm chế không tấn công thêm sau khi nhà lãnh đạo Israel điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngày 24/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel vẫn tiếp tục được duy trì, dù ngay trước đó nhà lãnh đạo này cáo buộc cả hai bên vi phạm lệnh ngừng bắn.
Từ các tàu ngầm nội địa đến hành trình vượt đại dương, Iran đang gửi thông điệp mạnh mẽ về vị thế mới trên bản đồ địa chính trị toàn cầu.
Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương đang đối mặt với nhu cầu cấp thiết về hiện đại hóa và khả năng ứng phó linh hoạt.
Không lâu sau khi Israel và Iran xác nhận lệnh ngừng bắn ngày 24/6, đã có thông tin cáo buộc về những vụ vi phạm đầu tiên.
Ngày 24/6, Công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc, do ông Cho Eun Suk đứng đầu, đã đệ đơn xin lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol lên Tòa án Trung tâm Seoul, với lý do ông đã từ chối 3 lệnh triệu tập của cảnh sát liên quan đến các cáo buộc về việc tuyên bố thiết quân luật ngày 3/12/2024.
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, các nhà phân tích cảnh báo nguy cơ Eo biển Hormuz bị đóng cửa do căng thẳng giữa Israel và Iran có thể sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế của một số quốc gia trong khu vực châu Á, vốn phụ thuộc nhiều vào dầu khí từ vùng Vịnh, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lạm phát do gián đoạn nguồn cung dầu.
Ngày 24/6, Tòa án Tối cao Hàn Quốc công bố quyết định một công dân Hàn Quốc kết hôn với người nước ngoài đã được phép đăng ký khai sinh cho con tại Hàn Quốc mà không bị giới hạn về độ dài tên của đứa trẻ.
Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ Nga đã âm thầm đề xuất giải pháp khủng hoảng Trung Đông từ lâu, nhưng phản hồi từ các bên chỉ dừng lại "trên giấy".
Hai cuộc cải cách lớn trong bộ máy chính quyền địa phương của Đan Mạch vào năm 1970 và năm 2007 đã đơn giản hoá bộ máy hành chính, giao trách nhiệm về chức năng và dịch vụ công cho chính quyền gần gũi nhất với người dân.
Ngày 24/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo cả Israel và Iran đều đã vi phạm lệnh ngừng bắn được công bố vài giờ trước đó, đồng thời bày tỏ không hài lòng với cả hai nước, đặc biệt là Israel.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 24/6 đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt các vụ tấn công nhằm vào các cơ sở y tế, liên quan đến vụ tấn công nhằm vào một bệnh viện ở Sudan cuối tuần qua khiến trên 40 người, trong đó có trẻ em và nhân viên y tế, thiệt mạng.
Căng thẳng mới bùng phát tại Trung Đông không thể tác động đến tâm lý lạc quan của doanh nghiệp Trung Quốc về cơ hội ở khu vực này.
Ngày 24/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định lập trường của Tehran theo đuổi chính sách láng giềng tốt đẹp đối với Qatar và các nước láng giềng khác.