Vận chuyển thuê 155 kg pháo nổ từ Trung Quốc với tiền công 2,5 triệu đồng

Khoảng 23 giờ ngày 23/1, lực lượng Đồn Biên phòng Thanh Lòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng có hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép từ bên kia biên giới vào Việt Nam.

Chú thích ảnh
Hai đối tượng và tang vật bị bắt giữ tại cơ quan chức năng. Ảnh: TTXVN phát

Qua kiểm kê, số pháo này do Trung Quốc sản xuất và có tổng trọng lượng 155 kg.

Hai đối tượng là Hứa Tài Tuấn (sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại thôn Nà Pheo, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) và Sầm Hồng Linh (sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Nặm Tà, xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Hai đối tượng khai nhận, số pháo trên được vận chuyển thuê cho một đối tượng tên là Hứa Văn Báo (chưa rõ năm sinh, cư trú tại thôn Nà Pheo, xã Thanh Lòa, huyên Cao Lộc), với số tiền công là 2,5 triệu đồng.

Hiện Đồn Biên phòng Thanh Lòa đang hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đối tượng vi phạm cùng tang vật cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

TTXVN/Báo Tin tức
 Bắt đối tượng vận chuyển pháo qua biên giới tại Lào Cai
Bắt đối tượng vận chuyển pháo qua biên giới tại Lào Cai

Sáng 20/1, tại khu vực mốc biên giới 108+800m thuộc thôn Na Lốc 4, xã Bản Lầu (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai), đội tuần tra đồn Biên phòng Bản Lầu đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi mang theo pháo nổ vượt biên giới trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN