Tiêu hủy hàng lậu, hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Sáng 2/10, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình đã thành lập Hội đồng tiêu hủy tài sản và tổ chức tiêu hủy hàng vạn sản phẩm.

Chú thích ảnh
Tiêu hủy các sản phẩm hàng lậu, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

Đây là tang vật của những vụ vi phạm quy định pháp luật về các hành vi kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đã bị cơ quan chức năng tịch thu, xử lý vi phạm hành chính từ năm 2023 đến nay.

Hội đồng tiêu hủy tài sản đã tiến hành tiêu hủy 50 gói kẹo, rong biển do nước ngoài sản xuất, 131 chiếc áo phông không rõ nguồn gốc xuất xứ, 88 sản phẩm thuốc lá điện tử, 496 lọ sơn móng tay các loại, 40 lọ nước hoa, 85 hộp mi nối, 22 thỏi son môi, 4 chiếc xe máy điện và hơn 40.000 đôi tất chân không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng số hàng hóa tiêu hủy có trị giá hơn 237 triệu đồng.

Quá trình tiêu hủy được tiến hành an toàn, nhanh gọn, đúng hình thức, quy trình, quy định của pháp luật dưới sự giám sát chặt chẽ của các thành viên Hội đồng tiêu hủy tài sản. Các loại sản phẩm hàng hóa sau khi tiêu hủy đã không còn giá trị sử dụng, an toàn đối với môi trường.

Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, 6 tháng năm 2024, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình đã tiến hành kiểm tra 479 vụ, xử lý 340 vụ, nộp ngân sách Nhà nước gần 2 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Thế Duyệt (TTXVN)
Bắt giam các đối tượng lừa đảo; tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc
Bắt giam các đối tượng lừa đảo; tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc

Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện An Biên (Kiên Giang) đã tống đạt Lệnh bắt tạm giam bị can đối với Ngô Thị Kiếm (sinh năm 1971, ngụ tại tổ 10, ấp 6 Biển, xã Nam Thái, huyện An Biên) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN