Phát hiện hơn 90kg sừng tê giác tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Ngày 22/12, Cục cảnh sát Môi trường (Bộ Công an) phối hợp cùng nhiều đơn vị chức năng kiểm tra hai lô hàng tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phát hiện hơn 90kg nghi là sừng tê giác.

Chú thích ảnh
Lô hàng nghi sừng tê giác được phát hiện. Ảnh CA cung cấp.

Sau gần 1 tháng theo dõi, Cục cảnh sát môi trường (Bộ Công an) đã lên kế hoạch phối hợp cùng Phòng cảnh sát Môi trường (Công an TP Hồ Chí Minh), Cục chống buôn lậu, Tổng cục hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra hai lô hàng nghi là sừng tê giác với số lượng lên đến hơn 90kg. 

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định lô hàng nghi sừng tê giác này có nguồn gốc di chuyển từ châu Phi quá cảnh về Việt Nam để đi đến một số nước trong khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Số lượng sừng tê giác rất lớn. Ảnh: CA cung cấp

Hai lô hàng này chưa được doanh nghiệp đến làm thủ tục hải quan, hiện đang lưu giữ tại kho hàng SCSC. Theo ước tính trên thị trường "chợ đen", lô hàng này có giá trị khoảng 40 tỉ đồng.

Hiện toàn bộ các mẫu vật đang được thống kê, lập biên bản và niêm phong chờ giám định để xử lý theo quy định.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Tăng hình phạt với trùm buôn lậu sừng tê giác quốc gia
Tăng hình phạt với trùm buôn lậu sừng tê giác quốc gia

Ngày 15/9, theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), trong 2 ngày 7-8/9, Tòa án nhân dân quận Hà Đông đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lại đối tượng Nguyễn Mậu Chiến (sinh năm 1970) - “ông trùm” của một mạng lưới chuyên buôn lậu sừng tê giác xuyên quốc gia. Đối tượng này cũng là chủ của một cơ sở nuôi nhốt 11 cá thể hổ tại Thanh Hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN