Hà Nội liên tiếp thu giữ lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc

Ngày 3/9, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) bất ngờ kiểm tra kho chứa các nguyên liệu làm trà sữa, siro hoa quả… phát hiện số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Chú thích ảnh
Nguyên liệu làm trà sữa, siro hoa quả... bị thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, qua kiểm tra kho chứa các nguyên liệu làm trà sữa, siro hoa quả... có địa chỉ tại tại địa chỉ xóm 4, thôn Yên Bài, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, lực lượng liên ngành phát hiện gần 3.000 sản phẩm nguyên liệu trà sữa (bột trà sữa, nước siro hoa quả,....) với trọng lượng khoảng gần 6 tấn.

Qua đấu tranh khai thác bước đầu xác minh, cơ sở này do ông Lỗ Văn Nam có hộ khẩu thường trú tại xã Yên Bài, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng trên.

Hiện lực lượng liên ngành đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng, để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Chú thích ảnh
Lực lượng liên ngành kiểm tra kho hàng. Ảnh: TTXVN phát

* Trước đó, sáng ngày 28/8, Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Đống Đa kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29H - 222.58 khi đang dừng đỗ tại đầu ngõ 562 đường Láng (Đống Đa, Hà Nội) phát hiện khoảng 100 thùng giấy chứa các loại hàng hóa như bánh trung thu trứng chảy, bánh mochi, nước hoa quả, sữa chua, xì dầu, hạt hướng dương... có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Qua đấu tranh khai thác xác minh được lái xe là ông Đoàn Thế Quang có hộ khẩu thường trú tại phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Đoàn Thế Quang tất cả số hàng trên được vận chuyển từ biên giới về Hà Nội và các tỉnh để tiêu thụ. 

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng trên. Do đó, Đội Quản lý thị trường số 4 đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa, để tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Thắng (TTXVN)
Hà Nội liên tiếp thu giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc 
Hà Nội liên tiếp thu giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc 

Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, Đội Quản lý thị trường số 14 vừa phối hợp với Đội 7 (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an thành phố Hà Nội) bất ngờ kiểm tra một cơ sở kinh doanh quần áo và tạm giữ hàng nghìn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn Louis Vuitton, Chanel, Dior, Hermes, Burberry, Nike, Gucci đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN