Vận chuyển pháo trái phép và hàng hóa không rõ nguồn gốc

Các lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển pháo trái phép và hàng hóa không rõ nguồn gốc.

* Ngày 17/1, Công an huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) cho biết đang tạm giữ Chíu Sơn Bình (sinh năm 1990) và Triệu Kim Ngân (sinh năm 1983), cùng tang vật là 58kg pháo nổ. Hai đối tượng này đều trú tại thôn Tàu Tiên, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, 

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 15/1, qua công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn, Công an huyện Ba Chẽ phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang điều khiển 3 xe mô tô chở bao tải dứa, bên trong có đựng pháo. Tổ công tác đã bắt giữ hai đối tượng, một đối tượng đã bỏ chạy để lại xe cùng tang vật.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận mua số pháo trên tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu mang về địa phương để sử dụng dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Công an huyện Ba Chẽ đang truy bắt đối tượng bỏ trốn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào hồi 21 giờ ngày 11/1, tại thôn 5, xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, Công an thành phố Móng Cái bắt quả tang Bùi Văn Hùng (sinh năm 1991, trú tại thôn 5, xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái) đang mang theo 20,2 kg pháo nổ, gồm 4 hộp pháo 36 quả và 10 bánh pháo. Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận mua số pháo trên về để bán kiếm lời.

Càng gần Tết Nguyên đán, tình hình buôn bán, vận chuyển pháo trái phép từ khu vực biên giới vào nội địa tiêu thụ diễn biến phức tạp. Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh có công điện khẩn về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đấu tranh chống buôn lậu và phòng, chống cháy nổ, đốt pháo, thả đèn trời. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đặc biệt là ngành chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát ở tuyến đường, địa bàn trọng điểm, đô thị lớn, tập trung đông người và trong khu dân cư để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm...

* Ngày 17/1, Đội chống buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa thu giữ gần 4.000 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa tại cửa hàng do Nguyễn Thị Thu Thủy làm chủ. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, tối 16/1, Đội chống buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk kiểm tra hai cửa hàng kinh doanh hàng hóa tại địa chỉ 69 Phan Bội Châu và 35 Trần Phú, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Cả hai cửa hàng này đều do Nguyễn Thị Thu Thủy (31 tuổi) làm chủ. Tại đây, tổ công tác phát hiện có gần 4.000 sản phẩm hàng hóa xuất xứ nước ngoài nhưng không có tem, nhãn phụ bằng tiếng Việt. Chủ yếu là các mặt hàng sữa trẻ em, thực phẩm chức năng cho mẹ và bé, bánh kẹo, mỹ phẩm...

Tại thời điểm kiểm tra, bà Thủy không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng trên. Sau khi lập biên bản niêm phong, tổ công tác đã bàn giao toàn bộ số hàng hóa bị thu giữ cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục xử lý theo quy định.

Văn Đức - Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc công ty du lịch về tội trốn thuế

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc công ty du lịch về tội trốn thuế

Chiều 16/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Dung, sinh năm 1987, trú tại phường Hà Giang 1 về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự; đồng thời khám xét chỗ ở của Vũ Thị Dung để phục vụ công tác điều tra.

Xét xử 2 đối tượng về tội 'Giết người'

Xét xử 2 đối tượng về tội 'Giết người'

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Văn Khẹt (sinh năm 1981, trú tại phường Liên Hòa) và Nguyễn Quốc Toàn (sinh năm 1983, trú tại phường Bãi Cháy) về tội "Giết người" theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt đối với tội danh này có mức án từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo ‘bao đậu visa’

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo ‘bao đậu visa’

Công an TP Cần Thơ mới đây đã tiếp nhận tố giác liên quan một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu trò quảng cáo “bao đậu visa”, “100% có visa”, “không cần phỏng vấn”.