Cảnh sát biển bắt giữ hai tàu cá vận chuyển 260.000 lít dầu DO

Đoàn Trinh sát số 2 vừa bắt giữ 2 tàu cá vỏ gỗ trên khu vực biển Tây Nam đang vận chuyển 260.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát biển kiểm tra các tàu cá vận chuyển dầu DO trái phép. Ảnh: CSB

Chiều ngày 23/9, Tổ công tác của Đoàn trinh sát số 2 (Cảnh sát biển Việt Nam) đã đưa 2 tàu vi phạm về cảng Hải đội 40 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để tiếp tục củng cố hồ sơ và bàn giao cho Bộ Tư lệnh vùng CSB 4 tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều ngày 22/9, tại khu vực biển Tây Nam, Tổ công tác Đoàn trinh sát số 2 kiểm tra 2 tàu cá vỏ gỗ gồm tàu cá mang số hiệu TG 91139 TS, trên tàu có 6 thuyền viên, do Nguyễn Văn Cường (SN 1971, quê tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng và tàu cá mang số hiệu KG 96097 TS, trên tàu có 4 thuyền viên, do Nguyễn Tiến Lực (SN 1968) làm thuyền trưởng. 

Chú thích ảnh
Cảnh sát biển lấy lời khai chủ phương tiện vận chuyển dầu DO trái phép. Ảnh: CSB

Tại thời điểm kiểm tra, tàu TG 91139 TS đang vận chuyển 120.000 lít dầu DO và tàu KG 96097 TS đang vận chuyển 140.000 lít dầu DO.

Cả 2 tàu trên đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa nói trên. 

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Cảnh sát biển Việt Nam thăm, tặng quà Đảng bộ, chính quyền, quân dân huyện đảo Phú Quý
Cảnh sát biển Việt Nam thăm, tặng quà Đảng bộ, chính quyền, quân dân huyện đảo Phú Quý

Chiều 21/9, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam do Trung tướng Bùi Quốc Oai làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Huyện ủy, UBND và quân - dân huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN