Bắt quả tang vụ vận chuyển 200 kg gà hôi thối tiêu thụ tại Hà Nội

Ngày 30/3, Tổ tuần tra kiểm soát (Trạm cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A) đã phát hiện, bắt giữ một xe ô tô vận chuyển gần 200 kg sản phẩm động vật là thịt gà đã bốc mùi hôi thối. Toàn bộ số hàng kể trên cũng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa thu giữ số thị gà đóng trong các thùng xốp.

Theo đó tại Km378 trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, Tổ tuần tra kiểm soát đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 51B-123.85 vi phạm luật an toàn giao thông. Qua kiểm tra hành chính, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện trên xe ô tô vận chuyển gần 200 kg thịt gà đã bốc mùi hôi thối được đựng trong các thùng xốp. Lái xe là Lê Đức Long, sinh năm 1970 thường trú tại xã Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng kể trên.

Cũng theo khai nhận ban đầu, lái xe Lê Đức Long nhận vận chuyển số hàng kể trên của một người từ Đà Nẵng đi Hà Nội để tiêu thụ. Tuy nhiên đến địa phận huyện Tĩnh Gia đã bị lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.

Hiện Trạm cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A đã lập hồ sơ chuyển tang vật và phương tiện cho Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Bắt quả tang ô tô vận chuyển lượng lớn chân gà bốc mùi hôi thối
Bắt quả tang ô tô vận chuyển lượng lớn chân gà bốc mùi hôi thối

Ngày 21/3, tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh), Đội Quản lý thị trường số 1, Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện một ô tô vận chuyển lượng lớn chân gà nhập lậu đã bốc mùi hôi thối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN