Xuân về trên Vàm Láng

Được thành lập cách đây hơn 2 năm, thị trấn Vàm Láng thuộc huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) đang chuyển mình vươn lên mạnh mẽ, trở thành một đô thị ven biển có kinh tế phát triển phồn thịnh nhờ biết phát huy thế mạnh khai thác đánh bắt và chế biến thủy hải sản phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. 


Thị trấn Vàm Láng. Ảnh: xahoi.com.vn


Khai thác thế mạnh kinh tế biển 


Từng là một xã nghèo kinh tế còn nhiều khó khăn, từ khi “nâng cấp” trở thành thị trấn,Vàm Láng trông sầm uất và nhộn nhịp hơn hẳn. Tại khu trung tâm thị trấn, hai bên đường nhà cửa mọc lên san sát. Đội tàu đánh bắt cá khơi xa hùng hậu, hệ thống dịch vụ, hậu cầu nghề cá phát triển mạnh tại cảng cá Vàm Láng. 


Là thị trấn non trẻ của tỉnh Tiền Giang, Vàm Láng có 600 ha diện tích tự nhiên và 14.000 nhân khẩu, án ngữ ngay vàm Soài Rạp.Vàm Láng là một làng biển lâu đời,với hơn 70% dân số sinh sống bằng nghề đánh bắt, chế biến thuỷ hải sản.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch UBND thị trấn Vàm Láng cho biết, thị trấn hiện có hơn 500 hộ dân sống bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng và kinh doanh dịch vụ thủy sản.

Số phương tiện khai thác thủy sản biển của các ngư dân trong thị trấn là hơn 400 tàu, với tổng công suất 74.241 CV, trong đó có 249 phương tiện đánh bắt xa bờ, được đầu tư trang thiết bị khá hiện đại, đủ sức đánh bắt ở những ngư trường xa khơi.

Mỗi năm, đội tàu đánh cá này mang về đất liền hàng chục ngàn tấn hải sản các loại phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ trong nước và chế biến hải sản xuất khẩu.

 

Những năm qua, các dịch vụ hậu cần nghề cá (cảng cá, sửa chữa tàu, ghe, thu mua, sơ chế hải sản, cung cấp dầu, nước đá,...) cũng phát triển nhanh chóng. Đến nay, thị trấn có gần 120 cơ sở chế biến thủy hải sản, chủ lực vẫn là xẻ khô, làm mắm, làm ruốc, sơ chế ghẹ, sơ chế tôm, cua, sơ chế thủy sản đông lạnh phục vụ xuất khẩu. Nghề biển cũng góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người hàng năm của Vàm Láng tăng, năm 2012 đạt 21,5 triệu đồng/người.


Vốn là “cái nôi" của nghề đánh bắt, khai thác thuỷ sản, trên địa bàn thị trấn Vàm Láng có rất nhiều ngư dân giỏi nghề biển, có thâm niên bám biển và làm giàu từ biển như: ngư dân Huỳnh Văn Sạch, khu phố 3, thị trấn Vàm Láng, có 3 ghe cào mực, trung bình mỗi chuyến ra khơi (từ 1,5 tháng đến 2 tháng), thu được khoảng từ 2-3 tấn mực, sau mỗi chuyến đi biển lời hơn 50 triệu đồng...


Theo UBND thị trấn Vàm Láng, trong năm 2012, sản lượng đánh bắt, khai khác thủy sản của địa phương đạt 22.549 tấn, đạt 107% kế hoạch năm, với giá trị sản lượng đạt hơn 300 tỉ đồng. 


Hướng tới đô thị biển 


Từ định hướng chiến lược đưa Vàm Láng trở thành trung tâm kinh tế biển của tỉnh, thị trấn chủ trương khuyến khích ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ, mở mang ngành nghề chế biến thuỷ hải sản theo hướng phát huy tối đa thế mạnh của địa phương, đồng thời quy hoạch, kiện toàn mạng lưới giao thông hoàn chỉnh để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.


Ngoài ra, nhiều dự án lớn đang được tiếp tục triển khai nhằm giúp Vàm Láng sớm hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ nghề khai thác, đánh bắt thuỷ sản như: đầu tư gần 130 tỷ đồng xây dựng khu neo đậu, tránh trú bão cho tàu cá tại cửa sông Soài Rạp; đầu tư gần 4 tỷ đồng cho giai đoạn II nâng cấp cảng cá Vàm Láng.


Theo quy hoạch từ nay đến năm 2020, thị trấn Vàm Láng dự kiến hoàn chỉnh hệ thống giao thông nội thị; xây dựng mới các tuyến trục phía bắc tỉnh lộ 871 hướng về phía biển để tạo môi trường và phát triển du lịch sinh thái; hoàn chỉnh vỉa hè, chiếu sáng và trồng cây xanh các trục đường phố đô thị đồng thời cải tạo bến xe Vàm Láng, các bến đò phục vụ cho giao thông…


Trên cơ sở những thành tích đã đạt được, trong năm 2013, thị trấn Vàm Láng phấn đấu tăng thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1.500.000 – 2.000.000 đồng/người so với năm trước; kéo giảm tỷ lệ giảm hộ nghèo; nâng cao chất lượng dạy và học; tỷ lệ huy động học sinh mầm non 100%, tiểu học 100%, THCS 98%.



Công Trí

Chủ tịch nước tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế tại Hà Giang
Chủ tịch nước tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế tại Hà Giang

ngày 26/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn công tác Trung ương đã đến tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và chúc Tết bà con đồng bào các dân tộc tại các huyện Bắc Quang, Quang Bình và Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN