Việt Nam và Ấn Độ tham vấn về các vấn đề của HĐBA LHQ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 11/3 thông báo nước này và Việt Nam cùng ngày đã tổ chức tham vấn song phương về các vấn đề của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) dưới hình thức trực tuyến. 

Chú thích ảnh
Ông Đỗ Hùng Việt, Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế (Bộ Ngoại giao). Ảnh tư liệu: Diễm Quỳnh/TTXVN phát

Tham gia cuộc tham vấn về phía Việt Nam có ông Đỗ Hùng Việt - Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao - làm trưởng đoàn cùng với các cán bộ của Vụ Các tổ chức quốc tế, Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại New Delhi và Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ; về phía Ấn Độ có ông Prakash Gupta, Vụ trưởng phụ trách các vấn đề đa phương và thượng đỉnh làm Trưởng đoàn cùng với các quan chức Phòng phương Nam của Bộ Ngoại giao, Phái đoàn thường trực của Ấn Độ tại LHQ và Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội.

Hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề trong chương trình nghị sự của HĐBA LHQ và thông báo cho nhau về các ưu tiên của HĐBA LHQ. Việt Nam sẽ giữ chức Chủ tịch HĐBA LHQ vào tháng 4/2021 và cũng đã thông báo cho phía Ấn Độ về các sáng kiến giữ chức Chủ tịch của mình. Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ với nhau trong các vấn đề chính trong chương trình nghị sự của HĐBA LHQ.

Nguyễn Tiến Hiến  (TTXVN)
HĐBA LHQ thông qua Tuyên bố Chủ tịch về tình hình ở Myanmar
HĐBA LHQ thông qua Tuyên bố Chủ tịch về tình hình ở Myanmar

Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã họp và thông qua Tuyên bố Chủ tịch HĐBA về tình hình ở Myanmar.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN