Việt Nam tăng cường phối hợp tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chiều 27/6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã tiếp xã giao Đoàn đánh giá và tư vấn (AAV) của Liên hợp quốc do bà Bianca Selway, đại diện Cục Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc làm Trưởng đoàn.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp bà Bianca Selway. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tham gia buổi tiếp còn có bà Samantha Hope, Đại diện Vương quốc Anh đặc trách về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Đại tá David Houghtonm, Tùy viên Quốc phòng Vương quốc Anh tại Việt Nam.

Việc có mặt các đại diện của Vương quốc Anh nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa Việt Nam - Liên hợp quốc - Vương quốc Anh trong việc chuyển giao và tiếp quản thành công Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Anh tại thành phố Bentiu (Nam Sudan), thuộc Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan cho Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chào mừng Đoàn đánh giá và tư vấn của Liên hợp quốc đến thăm và làm việc tại Việt Nam, gửi lời cám ơn Liên hợp quốc đã quan tâm và cử cán bộ đến Việt Nam để tư vấn, đánh giá sơ bộ công tác đào tạo, năng lực chuyên môn và các quy chuẩn hoạt động của Việt Nam trong hai lĩnh vực Quân y và Công binh.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định quyết tâm chính trị của Việt Nam trong việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; nhấn mạnh đây là quyết sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước nhằm thể hiện Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, góp phần thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình, ổn định trên thế giới.

Thông báo tóm tắt về kết quả làm việc của Đoàn với Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam và tham quan trình diễn thực địa Công binh và Quân y trong hai ngày 26 - 27/6, bà Bianca Selway cho biết: Đoàn đánh giá và tư vấn của Liên hợp quốc cam kết sẽ hỗ trợ tốt nhất cho Việt Nam trong việc tư vấn, nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ; kinh nghiệm, quy trình hoạt động tại các môi trường đa quốc gia như Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Các đại biểu Đoàn đánh giá chất lượng và tư vấn (AAV) của Liên hợp quốc kiểm tra dụng cụ rà phá bom mìn tại Lữ đoàn 249, Bộ Tư lệnh Công binh. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Sau khi kết thúc chương trình hoạt động tại Việt Nam, Đoàn sẽ gửi báo cáo cụ thể lên Cục Gìn giữ hòa bình, Liên hợp quốc để có thể nâng mức độ sẵn sàng năng lực của Việt Nam lên cấp 2 trong Hệ thống sẵn sàng năng lực (PCRS) Liên hợp quốc; tính toán thời điểm phù hợp để phối hợp cùng Việt Nam tổ chức đoàn đi khảo sát Bentiu, Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Đây là hoạt động cần thiết theo lộ trình đã được thống nhất giữa Việt Nam và Liên hợp quốc để Việt Nam tiến hành đàm phán Bản Ghi nhớ (MOU) về triển khai lực lượng với Liên hợp quốc, từ đó có cơ sở để lên kế hoạch triển khai cụ thể.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng cảm ơn đoàn Đại biểu của Vương quốc Anh đã tới tham dự buổi tiếp xã giao Đoàn đánh giá và tư vấn của Liên hợp quốc với tư cách quan sát viên; đồng thời chia sẻ đây là hành động thể hiện sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ trong bối cảnh mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia ngày càng phát triển.

Hợp tác về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và việc chuyển giao Bệnh viện tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là nét mới trong quan hệ quốc phòng song phương giữa hai quốc gia. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng hy vọng hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và mong muốn Vương quốc Anh sẽ hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo ngoại ngữ, tập huấn chuyên môn và kinh nghiệm đàm phán với Liên hợp quốc về việc tiếp quản Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Anh tại thành phố Bentiu, Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị Đoàn đánh giá và tư vấn của Liên hợp quốc đánh giá một cách khách quan về năng lực tham gia gìn giữ hòa bình của Việt Nam, cụ thể là Bệnh viện dã chiến cấp 2 và Đội công binh tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trên cơ sở đó đưa ra những nhận xét, tư vấn để Liên hợp quốc chấp thuận nâng mức sẵn sàng của Việt Nam lên cấp 2 trong Hệ thống sẵn sàng năng lực của Liên hợp quốc; tạo điều kiện giúp đỡ Việt Nam nâng cao năng lực của lực lượng công binh và quân y tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Nâng cao năng lực của công binh Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình
Nâng cao năng lực của công binh Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình

Ngày 27/6, Đoàn đánh giá và tư vấn (AAV) của Liên hợp quốc đã làm việc với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Công binh và tham quan trình diễn của Đơn vị Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Lữ đoàn 249 (xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN