Tri ân gia đình chính sách, người có công

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, các địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân, chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Ngày 24/7, Trại giam Gia Trung thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an, tổ chức trao 52 phần quà cho các gia đình Thương binh, Liệt sỹ, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

* Ngày 24/7, tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị biểu dương và trao bằng khen tặng 70 người có công với cách mạng tiêu biểu của tỉnh. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các cá nhân và gia đình; đồng thời khẳng định, trong nhiều năm qua, tỉnh luôn xem công tác đền ơn đáp nghĩa là một trong những hoạt động thiết yếu, qua đó luôn chủ động hỗ trợ các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, có công với cách mạng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Là tỉnh địa đầu giới tuyến nên Quảng Trị chịu nhiều thiệt hại, hậu quả của chiến tranh nhất trong cả nước. Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện nay Quảng Trị có gần 19.000 liệt sỹ, 11.477 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, trên 59.600 người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp một lần, 14.300 người có công giúp đỡ cách mạng…

* Ngày 24/7, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi do bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà 5 gia đình thân nhân các liệt sỹ và các thương binh trên địa bàn huyện Lý Sơn.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình các liệt sỹ và các thương binh, những người đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời ân cần thăm hỏi thân nhân các liệt sỹ, các thương binh và trao cho mỗi gia đình một suất quà (trị giá 500 nghìn đồng) và 1 triệu đồng tiền mặt. Ngoài các suất quà trên, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng trao tặng 5 suất quà cho các thương, bệnh binh ở huyện Lý Sơn, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã chia thành nhiều đoàn đại diện đi thăm mỗi huyện 5 gia đình thương binh, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng tại 14 huyện, thành phố trong tỉnh, mức quà tặng 1,5 triệu đồng/suất. Năm nay, ngoài quà tặng của Chủ tịch nước, tỉnh đã bố trí 32,482 tỷ đồng để tặng quà cho người có công với cách mạng.

* Ngày 24/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ) phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức lễ an táng 7 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bến Tre.

Đại tá Lê Văn Hùng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre cho biết, trung tuần tháng 7/2017, qua khảo sát ban đầu, Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh xác định tại đất vườn của người dân thuộc ấp 7 (trước đây là nghĩa trang tạm trong kháng chiến), xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm hiện còn 5 ngôi mộ của các liệt sỹ. Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh đã tiến hành cất bốc các hài cốt trên.

Tất cả 7 hài cốt đều không có thông tin chính thức về tên tuổi, quê quán, ngày hi sinh. Trong đó 2 bộ hài cốt còn đầy đủ quân phục (một bộ hài cốt theo nhân dân địa phương cung cấp có tên là Xuân Kế, một bộ hài cốt là nữ liệt sỹ có chiếc kẹp tóc được tìm thấy trong quan tài).

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Bến Tre có hơn 35.000 liệt sỹ đã anh dũng hi sinh. Hiện còn trên 2.000 liệt sỹ chưa tìm được hài cốt để quy tập về nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

* Ngày 24/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức họp mặt biểu dương người có công trên địa bàn tỉnh. Tại buổi họp mặt, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho thân nhân của 20 mẹ trên địa bàn tỉnh để ghi nhận công lao, sự cống hiến, hi sinh của các mẹ đối với đất nước.

Dịp này, tỉnh cũng đã khen tặng 17 cá nhân người có công với cách mạng có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất, vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi; tặng Bằng khen cho 4 cá nhân và 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; tặng phần quà (2 triệu đồng/phần quà) cùng hiện vật cho thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng vừa được truy tặng và 219 người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hiện có 1.091 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó, 42 mẹ còn sống; hơn 35.000 đối tượng là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công. Những năm qua, hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh đã được cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, huy động nhiều nguồn lực xã hội cùng tham gia...

* Ngày 24/7, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã Chí Linh, Hải Dương tổ chức lễ khánh thành Đền tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ thị xã Chí Linh và tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn.

Ngày 24/7, thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương) tổ chức khánh thành Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Đền tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ thị xã Chí Linh được xây dựng từ tháng 8/2016 với diện tích đất trên 9.300m2, diện tích xây dựng trên 840m2, với tổng kinh phí trên 42 tỷ đồng. Trong đền dựng bia đá ghi danh 2.442 anh hùng, liệt sỹ của Chí Linh đã hy sinh xương máu góp phần đem lại độc lập, tự do cho dân tộc và đất nước Việt Nam.

Sau lễ khánh thành, thị xã Chí Linh cũng đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ và trao tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn thị xã.

* Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, đại diện các cấp lãnh đạo thành phố Cần Thơ
đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên toàn thành phố.

Dịp này, UBND thành phố Cần Thơ đã trao tặng 720 phần quà (gồm 500 nghìn đồng tiền mặt, 10 kg gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết khác), tổng trị giá 360 triệu đồng cho các gia đình chính sách, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công với cách mạng trên 9 quận, huyện của thành phố.

Trước đó, UBND thành phố cũng đã hỗ trợ xây dựng và bàn giao cho các hộ chính sách trên toàn thành phố 15 căn nhà tình nghĩa từ nguồn vận động xã hội hóa của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Xổ số Kiến thiết Cần Thơ (mỗi căn trị giá 54 triệu đồng) và 10 căn nhà tình nghĩa từ nguồn vận động xã hội hóa của Tổng công ty Điện lực miền Nam (mỗi căn trị giá 54 triệu đồng).

Thành phố Cần Thơ hiện có trên 37.000 đối tượng người có công với cách mạng. 10 năm qua, nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của thành phố đã vận động được trên 117 tỷ đồng, bổ sung kịp thời và góp phần chăm lo đời sống người có công, xây dựng 1.839 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 988 căn nhà cho gia đình chính sách.

Bên cạnh đó, người có công với cách mạng còn được hưởng nhiều ưu đãi như trợ cấp một lần; chế độ bảo hiểm y tế, phương tiện trợ giúp, chỉnh hình; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; được ưu đãi trong giáo dục, đào tạo, vay vốn sản xuất, miễn giảm thuế; hỗ trợ cải thiện nhà ở... Hiện trên 97% gia đình người có công với cách mạng tại Cần Thơ có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

* Theo ông Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang, một trong những trọng tâm là vận động góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách khó khăn. Bên cạnh đó, Sở thường xuyên tổ chức thăm viếng, tặng quà, giúp đỡ các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn vào các dịp lễ, tết…

Qua thống kê, toàn tỉnh có 35.473 liệt sỹ và 123.809 đối tượng người có công. Công tác giải quyết hồ sơ người có công được tập trung thực hiện, chế độ trợ cấp ưu đãi người có công được chi trả kịp thời, đầy đủ. Các bộ phận chức năng liên quan đều xem xét, giải quyết hoặc hướng dẫn trả lời các hồ sơ người có công theo qui định.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã vận động góp được trên 7,3 tỉ đồng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", tăng 22% so với cùng kỳ năm trước và đạt trên 73% chỉ tiêu năm 2017. Từ nguồn Quỹ trên, Tiền Giang đã kịp thời xây cất và sửa chữa 61 căn nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách khó khăn. Địa phương phấn đấu năm 2017, vận động góp trên 10 tỉ đồng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa 165 căn nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách.

Ngoài ra, để hoàn thành thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công, trong năm 2017, tỉnh xây dựng và sửa chữa 2.268 căn nhà với kinh phí tương đương 64,36 tỉ đồng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013.

PV TTXVN tại các địa phương
Chủ tịch MTTQ Việt Nam thăm các gia đình người có công tại Nghệ An
Chủ tịch MTTQ Việt Nam thăm các gia đình người có công tại Nghệ An

Tiếp tục chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngày 23/7, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã đến thăm, tặng quà các gia đình thương binh Nguyễn Thị Sen và Phan Thị Dung, ở phường Hưng Phúc, TP Vinh (Nghệ An).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN