Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều 27/4 tại Trụ sở Trung ương Đảng đã tiếp đồng chí Bành Thanh Hoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Bành Thanh Hoa. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh đồng chí Bành Thanh Hoa đến thăm Việt Nam, đánh giá cao những kết quả tích cực và sự phát triển mạnh mẽ, thực chất trong quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Quảng Tây với các địa phương Việt Nam trong thời gian qua. Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố, tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh vị trí hết sức quan trọng của Quảng Tây trong quan hệ Việt – Trung, đề nghị Quảng Tây và các địa phương Việt Nam trong thời gian tới cần tập trung triển khai hiệu quả các nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, góp phần thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ Việt - Trung không ngừng phát triển ổn định, lành mạnh.

Đồng chí Bành Thanh Hoa bày tỏ vui mừng một lần nữa được sang thăm Việt Nam; nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XII đề ra, giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới.

Đồng chí Bành Thanh Hoa đã báo cáo với Tổng Bí thư tình hình phát triển quan hệ hợp tác, giao lưu giữa Quảng Tây với các tỉnh biên giới của Việt Nam trong thời gian qua; khẳng định Đảng, chính quyền và nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây hết sức coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam, mong muốn cùng với các tỉnh biên giới của Việt Nam tăng cường kết nối kinh tế, hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực, nỗ lực xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và thịnh vượng, góp phần thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp.

* Trước đó, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã tiếp thân mật đồng chí Bành Thanh Hoa và Đoàn. Đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa Quảng Tây với các địa phương của Việt Nam; bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Quảng Tây tiếp tục phát huy thế mạnh, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, du lịch, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

* Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bí thư Bành Thanh Hoa

Chiều 27/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Bành Thanh Hoa, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và Quảng Tây thời gian qua; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt các hoạt động trao đổi đoàn tại Quảng Tây trong năm nay. Hai bên cũng cần phát huy hiệu quả vai trò của các cơ chế hợp tác hiện có; mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư và kết nối hạ tầng giao thông. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Bành Thanh Hoa, Bí thư Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây(Trung Quốc). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Thủ tướng đề nghị chính quyền Quảng Tây khuyến khích các doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản của Việt Nam, nhất là mặt hàng gạo để góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại Việt-Trung phát triển cân bằng, bền vững, làm sâu sắc thêm hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước. 

Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác quản lý biên giới, nghiêm túc triển khai Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch khu vực thác Bản Giốc, Hiệp định về khu vực tàu thuyền đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân; sớm mở, nâng cấp các cặp cửa khẩu hai bên đã thống nhất để thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại và du lịch tại khu vực biên giới; cùng nhau xây dựng đường biên hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. 

Thủ tướng đánh giá quan hệ Việt-Trung thời gian qua tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực. Trong các chuyến thăm cấp cao, nhất là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trong năm 2015, lãnh đạo cấp cao hai nước đã trao đổi, đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng và những phương hướng lớn về việc củng cố tình hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hợp tác trên các lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh, không ngừng đi vào chiều sâu. 

Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Tây là địa phương có quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam, đồng thời có vai trò rất quan trọng trong củng cố và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước. 

“Đảng, Chính phủ Việt Nam hết sức quan tâm và luôn ủng hộ các chương trình, kế hoạch hợp tác cùng có lợi giữa các địa phương của hai nước, nhất là với các địa phương có chung đường biên giới như Quảng Tây”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Về phần mình, Bí thư Bành Thanh Hoa bày tỏ vui mừng gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ. 

Bí thư Bành Thanh Hoa vui mừng cho biết, sự giao lưu hợp tác hữu nghị giữa Quảng Tây với các địa phương Việt Nam đang ngày càng đi vào chiều sâu. Giữa Quảng Tây và các địa phương tiếp giáp của Việt Nam có 12 cặp cửa khẩu, mức giao lưu hàng hóa đang phát triển nhanh chóng. Đánh giá cao việc Việt Nam có kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông, Bí thư Bành Thanh Hoa đề nghị hai nước triển khai nhanh kế hoạch xây dựng khu hợp tác kinh tế như Đông Hưng-Móng Cái, Bằng Tường-Đồng Đăng; cùng thúc đẩy phương thức thông quan “một cửa, một điểm dừng”, triển khai chiến lược “hai hành làng một vành đai kinh tế” nhằm đẩy mạnh giao lưu thương mại song phương. 

Khẳng định Việt Nam có nhiều tiềm năng hợp tác trên mọi lĩnh vực, Bí thư Bành Thanh Hoa mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện giữa Quảng Tây với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam; đồng thời cùng triển khai các biện pháp giữ gìn khu vực đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, phồn vinh và phát triển.

* Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Bí thư Khu uỷ Quảng Tây

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ngày 27/4, tại Nhà khách Chính phủ, đã tiếp đồng chí Bành Thanh Hoa, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp đồng chí Bành Thanh Hoa. Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam quan tâm và ủng hộ hợp tác hữu nghị giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam với Trung Quốc nói chung và với Quảng Tây nói riêng; Bộ Ngoại giao Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Quảng Tây trong việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác này; đề nghị Quảng Tây phối hợp chuẩn bị tốt cho các cuộc tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước trong dịp dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 13 tại Nam Ninh, Phiên họp lần thứ 8 Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Quảng Tây.

Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Tây đẩy mạnh hợp tác thực chất, cùng có lợi về kinh tế, thương mại, du lịch và kết nối hạ tầng; khuyến khích các doanh nghiệp lớn của Quảng Tây tăng cường đầu tư vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của cả hai bên; mở rộng nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam, nhất là hàng nông, lâm, thủy hải sản, góp phần thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc phát triển cân bằng và bền vững.

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên thực hiện tốt 3 văn kiện về quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; triển khai hiệu quả Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch khu vực thác Bản Giốc, Hiệp định về tàu thuyền đi lại tại khu vực tàu thuyền đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân; hợp tác phòng chống tội phạm, buôn lậu, khủng bố và tăng cường hợp tác quản lý lao động tại khu vực biên giới, thuận lợi hóa thông quan tại các cặp cửa khẩu giữa hai bên, cùng xây dựng đường biên giới Việt - Trung hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đồng chí Bành Thanh Hoa bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam; khẳng định Quảng Tây coi trọng quan hệ hợp tác, hữu nghị với các địa phương của Việt Nam; mong muốn thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, cụ thể hóa các thỏa thuận với các tỉnh biên giới Việt Nam về tăng cường giao lưu hữu nghị, thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu, góp phần củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam.

PV (TTXVN)
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nêu bật đóng góp của Nga tại châu Á-TBD
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nêu bật đóng góp của Nga tại châu Á-TBD

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã có bài phát biểu, trong đó khẳng định Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của LB Nga trong việc duy trì một hòa bình, ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN