Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong - Lan Thương

Trưa 10/1, chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế Phnom Penh, thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ hai theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen, chiều 10/1. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn tại Sân bay quốc tế Phnompenh có Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia và đông đảo cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Lễ đón được tổ chức trong nền nhạc truyền thống với phần biểu diễn nghệ thuật sinh động, cuốn hút của các nghệ sĩ, diễn viên Campuchia.

Ngay sau khi xuống sân bay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới Cung Hòa Bình, thủ đô Phnom Penh. Tại đây sẽ diễn ra cuộc gặp, làm việc giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Theo chương trình, dự kiến trong chiều 10/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự phiên chính thức Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ hai và có các cuộc gặp với Trưởng đoàn tham dự Hội nghị.

TTXVN/Báo Tin tức
Báo Campuchia đánh giá cao Việt Nam trong công tác đối ngoại đa phương
Báo Campuchia đánh giá cao Việt Nam trong công tác đối ngoại đa phương

Bài viết trên báo Rasmei Kampuchea (Tia sáng Campuchia) đánh giá năm 2017 là một trong những năm thành công nhất của đối ngoại Việt Nam. Công tác đối ngoại của Việt Nam đã được triển khai một cách chủ động, tích cực, quyết liệt, nâng tầm cả về song phương và đa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN