Thủ tướng Lào gửi thư thăm hỏi tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavanh đã gửi thư thăm hỏi tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Chú thích ảnh
Các y bác sỹ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh và Quận 7 thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 ngẫu nhiên cho công nhân Công ty TNHH Solen Việt Nam ở Khu chế xuất Tân Thuận ngày 3/6. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Trong thư, thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào, Thủ tướng Phankham Viphavanh bày tỏ sự chia sẻ và cảm thông sâu sắc tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em, nhất là các địa phương có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng. Lãnh đạo và nhân dân Lào đánh giá cao các biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt và kịp thời mà Việt Nam đã triển khai, đồng thời tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng, quyết tâm cao của Chính phủ và sự đồng lòng của toàn dân, Việt Nam sẽ sớm khống chế và chiến thắng đại dịch.

Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Phankham Viphavanh bày tỏ biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ quý báu của Việt Nam dành cho Lào thời gian qua trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào luôn sẵn sàng kề vai sát cánh cùng các đồng chí Việt Nam, đúng như tinh thần quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

TTXVN/Báo Tin tức
Thị trường chứng khoán vẫn là 'vùng trũng' thu hút dòng tiền
Thị trường chứng khoán vẫn là 'vùng trũng' thu hút dòng tiền

Dòng tiền “ào ạt” chảy vào thị trường chứng khoán trong tháng 5 và những phiên đầu tháng 6 giúp chỉ số liên tục “xô đổ” các kỷ lục được lập trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN