Thư chúc mừng nhân 70 năm Ngày Truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia tại Lào, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã gửi Thư Chúc mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta.

TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư:

Chú thích ảnh
Nhân dịp sang dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Lào, chiều 29/10/2019, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith tiếp Đoàn đại biểu Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào đến chào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

"Thủ đô Viêng Chăn, ngày 28 tháng 10 năm 2019

Các đồng chí thân mến,
 
Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949-30/10/2019), thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc Lào, nhân danh cá nhân, Tôi xin gửi tới toàn thể các đồng chí Cựu Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào lời chúc mừng và những tình cảm anh em gắn bó thân thiết nhất.
 
Cách đây 70 năm, Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã thành lập đội quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào, đây là quyết định đúng đắn và quan trọng nhất, là yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng hai nước, thể hiện rõ và sinh động sự liên minh chiến đấu của tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam.
 
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp bạn là tự giúp mình”, hàng nghìn Quân tình nguyện Việt Nam đã thực hiện nghĩa vụ quốc tế cùng chiến đấu, kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi, hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa cùng với quân đội và nhân dân Lào, sẵn sàng giúp đỡ, hi sinh, cùng tạo nên những chiến công hiển hách vì sự nghiệp cách mạng vĩ đại của hai nước Lào - Việt Nam.

Trong suốt thời kỳ đấu tranh cứu nước, máu của các chiến sỹ Việt Nam đã hòa cùng máu của chiến sỹ và nhân dân Lào vì nền độc lập dân tộc và sự phồn vinh của dân tộc Lào và Việt Nam. Những chiến thắng và thành công của sự nghiệp đấu tranh cứu nước của nhân dân Lào luôn gắn bó mật thiết với đấu tranh giành thắng lợi và sự hi sinh không sao kể xiết của quân đội nhân dân Việt Nam và của các Cựu Quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam.
 
Dù tình hình thế giới và khu vực cũng như tình hình của mỗi nước có sự thay đổi, song những chiến công của các đồng chí Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam anh dũng vẫn luôn khắc sâu vào tâm trí của nhân dân Lào.
 
Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào luôn ghi nhớ những thành tích đó và bày tỏ sự biết ơn vô hạn tới các đồng chí Quân tình nguyện và chuyên gia cũng như quân đội và nhân dân Việt Nam anh em. Chúng tôi đánh giá cao và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn ủng hộ, giúp đỡ quý báu, kịp thời và có hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước Lào ngày nay.
 
Nhân dịp trọng đại này, xin chúc các đồng chí và qua các đồng chí cho chúng tôi gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới các gia đình liệt sỹ đã hi sinh vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào và mong rằng chúng ta tiếp tục bảo vệ, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, cùng với quân đội và nhân dân Lào giữ gìn và phát huy truyền thống liên minh chiến đấu, tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững và truyền tiếp các thế hệ trẻ mai sau về mối quan hệ hiếm có này.
 
Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi và đời đời bền vững".

TTXVN/Báo Tin tức
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tiếp Đoàn đại biểu cựu Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tiếp Đoàn đại biểu cựu Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào

Nhân dịp sang dự Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống lực lượng Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, chiều 29/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã tiếp Đoàn đại biểu cựu Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN