Thanh Hóa: Khai trừ khỏi Đảng đối với nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định

Chiều 17/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa có Thông báo kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đối với ba đảng viên vi phạm.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với các ông: Lưu Vũ Lâm, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định; Hoàng Văn Phúc, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện và Hà Duyên Lục, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Định.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lưu Vũ Lâm về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Ông Lâm bị cáo buộc đã ký trực tiếp các quyết định phê duyệt mức hỗ trợ sai quy định của Nhà nước trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại hai dự án là Khu công viên quảng trường trung tâm huyện Yên Định và Khu dân cư số 1 thị trấn Quán Lào (huyện Yên Định).

Công an cũng khởi tố tội danh trên (cho tại ngoại) đối với ông Hoàng Văn Phúc, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định và ông Hà Duyên Lục, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện này.

Việc làm của các cá nhân nêu trên đã gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 8,8 tỷ đồng.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Khai trừ khỏi Đảng đối với Bí thư Chi bộ Quản trị, thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình
Khai trừ khỏi Đảng đối với Bí thư Chi bộ Quản trị, thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành kỳ họp tháng 8/2022, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và quyết định kỷ luật đối với ông Đỗ Hữu Tiệp, Bí thư Chi bộ Quản trị, Trưởng phòng Quản trị Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN