Tăng cường kết nối giữa UNDP với Quốc hội Việt Nam

Chiều 3/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp ông Kamal Malhotra, Điều phối viên Liên hợp quốc, Trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam.

Chúc mừng ông Kamal Malhotra đảm nhận vị trí Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc, Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với bề dày kinh nghiệm của mình, ông Kamal Malhotra sẽ góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc lên một tầm cao mới, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên hợp quốc để Liên hợp quốc tiếp tục là đối tác hiệu quả và tin cậy.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Kamal Malhotra. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự hỗ trợ của Liên hợp quốc và UNDP đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc và bảo vệ trẻ em; phòng chống dịch bệnh, thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, cải cách hành chính và nâng cao năng lực của Việt Nam trong hội nhập quốc tế… góp phần thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Quốc hội Việt Nam hoan nghênh Liên hợp quốc, thông qua Chương trình phát triển của UNDP đã hỗ trợ có hiệu quả đối với hoạt động của Quốc hội Việt Nam. Những hoạt động này góp phần đáng kể nâng cao năng lực, hoàn thiện kỹ năng cho các đại biểu Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát và những vấn đề khác trong hoạt động của Quốc hội.

Chia sẻ với Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam sẽ nỗ lực góp phần thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) trong Chương trình nghị sự 2030 mà Liên hợp quốc đã thông qua vào tháng 9/2015.

Hiện nay Quốc hội Việt Nam đã giao Chính phủ khẩn trương xây dựng Chương trình hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Nhằm tăng cường phát huy quan hệ hợp tác với Liên hợp quốc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Liên hợp quốc, thông qua UNDP tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật đối với Việt Nam trong quá trình triển khai các Mục tiêu phát triển bền vững, các kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và những vấn đề trong phát triển kinh tế xã hội; tích cực hỗ trợ để thực hiện các mô hình hợp tác 3 bên hoặc 3+ giữa Việt Nam, Liên hợp quốc và một bên thứ ba trong quá trình trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết và bổ sung nguồn lực trong thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.

Việt Nam mong muốn các cơ quan của Liên hợp quốc tăng cường tư vấn chính sách vĩ mô về phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là những lĩnh vực mà các cơ quan Liên hiệp quốc có nhiều thế mạnh; tăng cường kết nối giữa UNDP với các cơ quan của Quốc hội và nghị viện các nước trong khuôn khổ những dự án do UNDP tài trợ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Liên hợp quốc tiếp tục phát huy vai trò của mình trong gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế vì thịnh vượng và phát triển bền vững trên thế giới.

Ông Kamal Malhotra cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian cho cuộc tiếp và khẳng định, với vai trò Điều phối viên Liên hợp quốc, Trưởng đại diện UNDP sẽ có sự phối hợp tốt nhất với Quốc hội cũng như các cơ quan hữu quan Việt Nam.

Điều phối viên Liên hợp quốc, Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam cho biết, với sự hợp tác chặt chẽ trong 40 năm qua, UNDP vừa thống nhất với Chính phủ Việt Nam về kế hoạch chiến lược 5 năm tới (2017-2021). Ông Kamal Malhotra bày tỏ hy vọng văn kiện này sẽ được ký sớm để thực hiện.

Nhấn mạnh hợp tác với Quốc hội là ưu tiên hàng đầu của Liên hợp quốc. Chương trình nghị sự 2030 về các chương trình phát triển của Liên hợp quốc là khung cơ bản cho những hoạt động trong 15 năm tới. Theo đó, Liên hợp quốc sẵn sàng hợp tác với Quốc hội Việt Nam trong tăng cường nhận thức về các mục tiêu phát triển bền vững.

Nhấn mạnh Việt Nam là nước đi đầu trong sáng kiến 1 Liên hợp quốc và Quốc hội Việt Nam là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân Việt Nam, ông Kamal Malhotra bày tỏ mong muốn thúc đẩy sáng kiến này ở Việt Nam. Cùng với đó hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản trị công, soạn thảo văn bản luật...; cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh hợp tác và đưa đến những thành tựu, đóng góp có ích cho sự phát triển của Việt Nam.

Nhấn mạnh Diễn đàn kinh tế mỗi năm tổ chức hai lần vào mùa xuân và mùa thu do Quốc hội Việt Nam tổ chức, ông Kamal Malhotra cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ thông qua việc mời các diễn giả quốc tế đến chia sẻ kinh nghiệm.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)
Nhà Vua, Hoàng hậu Nhật Bản cảm kích trước cử chỉ đẹp của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam
Nhà Vua, Hoàng hậu Nhật Bản cảm kích trước cử chỉ đẹp của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có một cử chỉ ngoại giao đẹp khiến Nhà Vua và Hoàng hậu vô cùng cảm kích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN