Quan tâm hơn chất lượng công tác tuyên giáo ở cơ sở

Ban Tuyên giáo Thành ủy, các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy cấp trên cơ sở cần quan tâm hơn nữa đến chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở và đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở, cần quán triệt tinh thần chất lượng công tác phải xuất phát và đi lên từ cơ sở.

Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức ngày 12/1.

Theo đồng chí Đinh La Thăng, ngành Tuyên giáo thành phố phải góp phần chuyển tải quyết tâm chính trị từ các Nghị quyết của Đảng đến từng đảng viên, biến thành động lực hành động với tinh thần, quyết tâm không chỉ giành riêng cho những người cộng sản, mà thành sự đồng cảm, đồng thuận, đồng tâm của các tầng lớp nhân dân. Đó là việc khó, nhưng khó mà làm tốt mới thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp của công tác tuyên giáo của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh giàu truyền thống.

Nhấn mạnh việc từng đồng chí Bí thư, lãnh đạo cấp ủy phải quan tâm thích đáng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo với phương thức quyết liệt, mạnh mẽ và tinh thần trách nhiệm cao nhất, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu không “khoán trắng” công tác tuyên giáo cho lãnh đạo và đội ngũ cán bộ Ban Tuyên giáo. Có như vậy mới phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đảng, xây dựng từng chi bộ, đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đạt kết quả tích cực trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, giải pháp quan trọng hàng đầu quyết định cho mọi sự thành công của công tác tuyên giáo là tiếp tục phát huy những kết quả tích cực trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, sử dụng, đề bạt để phát triển đội ngũ cán bộ tuyên giáo có đủ bản lĩnh, lý luận và kỹ năng thực tiễn, có uy tín, thuyết phục, có thể tham gia cung cấp cán bộ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.

Theo đồng chí Đinh La Thăng, công tác tuyên giáo thành phố phải tiếp tục đổi mới để nâng cao hiệu quả, chất lượng tuyên truyền, đa dạng các hình thức, phương thức sáng tạo; đặc biệt tập trung tuyên truyền, khẳng định ý nghĩa và giá trị lịch sử vĩ đại, hiện thực, triển vọng và sự thắng lợi cuối cùng của chủ nghĩa xã hội; đồng thời làm tốt hơn nữa công tác chỉ đạo và định hướng dư luận, thông tin, báo chí; đặc biệt phải phát huy và từng bước làm chủ không gian mạng xã hội bằng lực lượng tích cực số đông, với yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội phải là một tuyên truyền viên hữu hiệu trên mạng xã hội.

Theo đồng chí Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm qua, công tác tuyên giáo đã tích cực góp phần củng cố, ổn định tư tưởng, nhất là về tư tưởng chính trị, tạo niềm tin cho sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự thống nhất nội bộ và đồng thuận xã hội. Hệ thống tuyên giáo các cấp đã tích cực, tham mưu kịp thời giúp cấp ủy, chủ động trong các mặt công tác tuyên giáo và vận động nhân dân; đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tích cực phối hợp với các ban, sở ngành, trong việc thực hiện nhiệm vụ địa phương, đơn vị, các mặt công tác tuyên giáo đều được đàu tư, từng bước nâng cao chất lượng tham mưu…

Tuy nhiên, theo đồng chí Thân Thị Thư, công tác tuyên giáo vẫn còn những hạn chế, công tác tham mưu trên một số mặt còn chưa kịp thời, toàn diện những vấn đề xã hội quan tâm, có trường hợp còn lúng túng; công tác chỉ đạo báo chí xuyên suốt, thường xuyên nhưng vẫn còn tình trạng một số bài báo sa đà, giật tít “giật gân”, có biểu hiện “thương mại hóa"…
A.Tuấn (TTXVN)
Công tác tuyên giáo cần đổi mới phù hợp tình hình mới
Công tác tuyên giáo cần đổi mới phù hợp tình hình mới

Ngày 9/1, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những kết quả ngành Tuyên giáo Thủ đô đã đạt được.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN