Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Phú Thọ và tỉnh Sóc Trăng

Chiều 6/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Phú Thọ và tỉnh Sóc Trăng nhân dịp Đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội.

Trò chuyện thân mật với 95 đại biểu đại diện cho hơn 300.000 người có công với cách mạng tại hai địa phương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, tỉnh Phú Thọ và tỉnh Sóc Trăng là những địa phương giàu truyền thống yêu nước, có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn thường xuyên chỉ đạo các địa phương quan tâm tới công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có công và thân nhân, gia đình người có công với cách mạng. Hiện nay, bên cạnh những người có công với cách mạng và trực tiếp tham gia kháng chiến đã được giải quyết chế độ, chính sách, vẫn còn nhiều người chưa được hưởng chế độ; nhiều liệt sĩ chưa được quy tập, xác định danh tính… Trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục giúp đỡ người có công thông qua các hoạt động xây nhà tình nghĩa; hỗ trợ hoàn tất thủ tục để người có công sớm được hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn người có công tỉnh Phú Thọ và tỉnh Sóc Trăng luôn kiên định giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, đẩy mạnh các phong trào của Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở; là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hà Kế San cho biết: Tỉnh có khoảng 260.000 người có công với cách mạng, trong đó có gần 1.100 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 121 lão thành cách mạng, trên 17.000 liệt sĩ… Hiện có 26.415 đối tượng người có công với cách mạng của tỉnh Phú Thọ được hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên. Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ cho người có công với cách mạng như nhận phụng dưỡng suốt đời các Mẹ Việt Nam Anh hùng; trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình cho thương, bệnh binh; ưu đãi giáo dục đối với con em người có công…


Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng, tỉnh này  có gần 50.000 người có công với cách mạng, trong đó có trên 2.100 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 15.000 liệt sĩ, trên 6.400 thương binh cùng hàng chục nghìn bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, người có công giúp đỡ cách mạng… Toàn tỉnh hiện có 12.118 đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên. Trong những năm qua, tỉnh đã vận động được 119 tỷ đồng cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, xây mới và sửa chữa hơn 9.000 căn nhà cho người có công.


Hiền Hạnh (TTXVN)
Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7: Tri ân người có công với cách mạng
Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7: Tri ân người có công với cách mạng

Các địa phương trong cả nước đang triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Các hoạt động nhằm tri ân những người có công với cách mạng, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước trong thế hệ trẻ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN