Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào

Chiều 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiếp Đoàn đại biểu Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Bosengkham Vongdara, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hoan nghênh chuyến thăm làm việc của Đoàn đại biểu Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai nước.

Đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, du lịch giữa Việt Nam và Lào thời gian qua, điểm lại mối quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa hai nước trong các lĩnh vực, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Trên lĩnh vực thông tin, văn hóa, du lịch, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Lào trên tinh thần hợp tác đặc biệt.

Phó Thủ tướng cho rằng, thời gian tới, phát huy mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan thông tin, văn hóa hai nước, Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quản lý vận hành, đào tạo nhân lực, hiện đại hóa cơ quan thông tin đại chúng.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng Bosengkham Vongdara khẳng định: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Thông báo với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về kết quả làm việc của đoàn tại Việt Nam, Bộ trưởng Bosengkham Vongdara cho biết: Đoàn đã làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Hai bên đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới trao đổi kinh nghiệm với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh sẽ làm hết sức mình để triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác giữa hai bên.


Nguyễn Hồng Điệp
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Hà Nội cần dán tem ngay cho rượu nội
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Hà Nội cần dán tem ngay cho rượu nội

Việc rượu sản xuất nội địa vẫn chưa được kiểm định để dán tem tiêu thụ, ảnh hưởng tới sản xuất trong nước, vô hình chung đã tạo điều kiện cho rượu ngoại “lên ngôi”. Phó Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội cần làm ngay việc kiểm định chất lượng, cho phép rượu sản xuất nội địa sớm lưu thông trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN