Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Sáng nay 24/10, với 461 đại biểu trên tổng số 469 đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông với ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Hùng vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Sáng nay 24/10, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy đã báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng bỏ phiếu kín. 

Sau đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Với 461 đại biểu trên tổng số 469 đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông với ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Trước đó, cuối chiều 23/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội xem xét phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông. Thủ tướng giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Hùng, người đang giữ chức vụ Quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm. 

Ngày 25/7/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 900/QĐ-TTg giao quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đối với thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Trước đó, Bộ Chính trị có quyết định chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xuân Phong/Báo Tin tức
Ông Nguyễn Mạnh Hùng nhận quyết định quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Ông Nguyễn Mạnh Hùng nhận quyết định quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Chiều ngày 27/7, Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về giao quyền Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đối với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội - Viettel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN