Nỗ lực làm tròn trọng trách của người đại biểu dân cử

Ngày 5/5, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Bình tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự hội nghị.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Hội nghị. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV với hoạt động của Quốc hội nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng. Tại các kỳ họp của Quốc hội, đại biểu trong Đoàn đã phát biểu nhiều ý kiến quan trọng, chất lượng, góp phần cùng Quốc hội thực hiện hiệu quả các hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình mong muốn, với tinh thần, trách nhiệm cao, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp tục kế thừa và phát huy kết quả Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đã đạt được, xứng đáng với trọng trách của người đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp. Qua 11 kỳ họp, các đại biểu trong Đoàn đã tham gia trên 370 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường và tại tổ. Hoạt động tham gia xây dựng luật được thực hiện thông qua nhiều hình thức, phương pháp. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức 34 buổi hội thảo, tham gia ý kiến đối với 63 dự án luật, góp phần tích cực trong công tác lập pháp và tuyên truyền đưa pháp luật vào cuộc sống.

Chú thích ảnh
 Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Hoạt động giám sát được đảm bảo theo quy định, tổ chức chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo. Đến ngày 15/4/2021, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức 12 cuộc giám sát, 13 cuộc khảo sát, nội dung chủ yếu tập trung vào các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, vấn đề nổi cộm mà nhân dân quan tâm như tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị… Qua 11 kỳ họp đã có 33 lượt đại biểu, 66 ý kiến chất vấn trực tiếp và bằng văn bản đối với Thủ tướng, các thành viên Chính phủ.

Bên cạnh đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri, tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri. Trong 5 năm, các vị đại biểu Quốc hội Đoàn Thái Bình tổ chức 144 cuộc tiếp xúc cử tri tại 2.160 lượt xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn; tiếp nhận và xử lý trên 500 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thu Hoài (TTXVN)
Bầu cử QH và HĐND: Nâng cao chất lượng nữ đại biểu dân cử
Bầu cử QH và HĐND: Nâng cao chất lượng nữ đại biểu dân cử

Ngày 29/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm nữ ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN