Lực lượng Công an nhân dân chủ động nắm tình hình, bảo vệ lợi ích quốc gia

Sáng 19/12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 67 đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của lực lượng Công an nhân dân trong năm 2011, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, thách thức, lực lượng Công an nhân dân đã bám sát các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, phối hợp tổ chức thành công và bảo vệ an toàn kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80; an ninh tại các địa bàn chiến lược được giữ vững và tăng cường. Lực lượng công an đã thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm; đã điều tra khám phá nhanh nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tạo được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận và quần chúng nhân dân.

Tổng Bí thư hoan nghênh hội nghị đã đánh giá, dự báo tình hình, xác định mục tiêu, yêu cầu, đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2012, với phương châm hiệu quả, kỷ cương và trách nhiệm. Nêu bật những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2012 và những năm tiếp theo, Tổng Bí thư nhấn mạnh, lực lượng Công an nhân dân phải quán triệt sâu sắc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đại hội XI của Đảng, nhận thức đầy đủ tình hình, nhiệm vụ, thống nhất ý chí hành động với quyết tâm cao trong việc thực hiện mục tiêu, yêu cầu đã đề ra trong công tác giữ gìn an ninh trật tự; bám sát và phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước. Lực lượng Công an nhân dân phải phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm tình hình, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp để bảo vệ lợi ích quốc gia, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ quốc tế; chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Lực lượng công an cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị xã hội; sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; tăng cường lãnh đạo đối với công tác đảm bảo an ninh quốc gia, công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Lực lượng Công an phải chủ động tham mưu làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm công dân và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch...

Theo Tổng Bí thư, lực lượng công an cần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng; tăng cường mối quan hệ gắn bó với nhân dân; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo sự chuyển biến thật sự về chất lượng, hiệu quả; phối hợp nắm chắc tình hình và triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, tích cực phòng ngừa và tạo thế chủ động trong giải quyết các tình huống về an ninh trật tự. Bên cạnh đó, cần tăng cường sức mạnh của lực lượng Công an cả về tiềm lực và thế trận. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, lực lượng Công an phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm túc các quy chế công tác, xây dựng nội bộ; thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng lực lượng Công an "tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân", gắn bó mật thiết với nhân dân...

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh, cần tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Công an nhân dân; đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, kiện toàn cơ chế lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy; nghiên cứu, đề xuất kiện toàn hệ thống tổ chức đảng trong Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo công tác công an trong tình hình hiện nay. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong lực lượng công an.

Nguyễn Thị Sự
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN