Long An: Đảng bộ huyện Cần Giuộc phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm, ngày 10/6, Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.

Đây là đơn vị duy nhất được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm chung cho các Đảng bộ của tỉnh và thực hiện quy trình đại hội bầu trực tiếp chức danh Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Phạm Văn Rạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội. 

Chú thích ảnh
Sáng 9/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh phát biểu tại Đại hội điểm Đảng bộ huyện Cần Giuộc (Long An) lần thứ XII. 

Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phạm Văn Bốn tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 99%. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, gồm 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.  

Đại hội cũng tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo chính trị của Đại hội; biểu quyết 15 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội và 2 chương trình đột phá, 2 công trình trọng điểm.

Theo đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Cần Giuộc phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng: Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành hàng chủ yếu bình quân hàng năm giai đoạn 2020 - 2025 là 20%; trong đó nông nghiệp 2,7%, công nghiệp – xây dựng 22% và thương mại – dịch vụ 13%. Sản lượng rau bình quân 135.000 tấn/năm (100% rau an toàn), tôm nước lợ 5.000 tấn/năm. Thu ngân sách tăng bình quân 15%/năm. Phấn đấu xây dựng huyện Cần Giuộc đạt chuẩn nông thôn mới, có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 100% đường trục xã, liên xã và 70% đường trục ấp được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 70% trường đạt chuẩn quốc gia; trên 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế; tăng dân số tự nhiên dưới 0,9%; có 8 bác sĩ/vạn dân; lao động qua đào tạo đạt 75%; hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh 100%. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện kết nạp mới 530 đảng viên.

Hai chương trình đột phá được Đại hội xác định là chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng rau và nuôi tôm nước lợ gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Chương trình giải phóng mặt bằng, tái định cư và ổn định đời sống người dân.

Hai công trình trọng điểm là xây dựng cầu bắc qua sông Cần Giuộc nối thị trấn Cần Giuộc và xã Phước Lại và xây dựng đường giao thông kết nối tuyến tránh Quốc lộ 50 với đường Nguyễn Thái Bình gắn với hình thành khu đô thị mới thị trấn Cần Giuộc.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh, với tiềm năng, lợi thế của một trong những địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh, huyện Cần Giuộc cần tiếp tục chủ động rà soát đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - dịch vụ - đô thị, đặc biệt quan tâm các dự án công nghiệp, đô thị quy mô lớn, dự án Cảng Quốc tế Long An. Huyện huy động các nguồn lực để đầu tư một số trục hạ tầng giao thông để kết nối các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn, các khu công nghiệp, khu dân cư, đô thị, kết nối đến Cảng Long An và kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, nhất là dịch vụ logistics, hỗ trợ khai thác, phát huy hiệu quả Cảng Quốc tế Long An.

Đồng thời, huyện cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư, đất đai, xây dựng, kiến trúc, trật tự mỹ quan đô thị, hành lang an toàn giao thông, môi trường, kiên quyết xử lý các vi phạm theo đúng quy định pháp luật; tập trung quy hoạch, xây dựng, phát triển huyện Cần Giuộc thành đô thị loại 3 theo hướng văn minh, hiện đại. 

Song song đó, huyện tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, hình thành các chuỗi giá trị, đẩy mạnh liên kết “4 nhà”, nhất là chú trọng các cây con có tiềm năng, lợi thế (rau màu, tôm, gà…) trên cơ sở gắn kết chặt chẽ với Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh; phát triển các ngành nghề truyền thống ở nông thôn nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống của nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới theo mục tiêu đề ra...

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Rạnh lưu ý, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Cần Giuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 là rất nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới sẽ xứng đáng với lòng tin của toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, đưa Cần Giuộc phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ mới và những năm tiếp theo.

Đồng chí Phạm Văn Rạnh yêu cầu, sau Đại hội, cấp ủy khóa mới cần làm tốt việc phân công công tác đối với các đồng chí huyện ủy viên theo đề án nhân sự, bảo đảm phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ, chủ động xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, coi trọng công tác tư tưởng, thực hiện tốt, kịp thời chế độ, chính sách đối với các đồng chí không tái cử theo quy định; có chương trình hành động, kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Quan tâm và thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)
Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Tạo bước đột phá, đưa Na Hang đổi mới, phát triển bền vững
Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Tạo bước đột phá, đưa Na Hang đổi mới, phát triển bền vững

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Hang (Tuyên Quang) lần thứ XXI đề ra, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Na Hang đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đẩy mạnh khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương... tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, từng bước đưa Na Hang thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Với phần lớn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, Na Hang hôm nay đang vững bước trên con đường đổi mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN