Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tiếp Công chúa kế vị Hoàng gia Thụy Điển

Tối 8/5, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Công chúa kế vị Hoàng gia Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân, đang thăm chính thức Việt Nam, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Điển.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Công chúa kế vị Hoàng gia Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree.

Chào mừng chuyến thăm của Công chúa, Phu quân, đoàn đại biểu Thụy Điển, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam nói chung luôn coi trọng quan hệ với Thụy Điển- một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, luôn ủng hộ Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập cũng như công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Chia sẻ những thách thức của Thành phố trong quá trình phát triển, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị Công chúa hỗ trợ kêu gọi các doanh nghiệp Thụy Điển hợp tác cùng Thành phố trong lĩnh vực giải quyết vấn đề nước sạch đô thị, xử lý nước thải; chia sẻ kinh nghiệm nâng cao nhận thức người dân trong bảo vệ môi trường, hợp tác, chuyển giao công nghệ xử lý rác thải thành năng lượng…

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố dành thời gian tiếp và đón tiếp trọng thị, Công chúa Victoria Ingrid Alice Desiree cho biết, sự có mặt của Bộ trưởng Ngoại thương Thụy Điển Ann Linde cùng 60 doanh nghiệp lớn của Thụy Điển trong chuyến thăm Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh là thể hiện mối quan tâm, quyết tâm của Thụy Điển trong thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai bên.

Ấn tượng với tiềm năng phát triển của Thành phố, Công chúa Victoria Ingrid Alice Desiree cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Thụy Điển, đặc biệt là Thủ đô Stockholm có rất nhiều điểm tương đồng về những thách thức trong quá trình phát triển. Đó cũng là cơ hội để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên trong giải quyết các vấn đề cùng quan tâm như ô nhiễm môi trường, xây dựng đô thị thông minh, xử lý rác thải…

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngoại thương Thụy Điển Ann Linde và đại diện doanh nghiệp Thụy Điển trong đoàn đã chia sẻ mối quan tâm, bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực Thụy Điển có thế mạnh và tiềm năng như biến rác thải thành năng lượng, cung cấp giải pháp giải pháp sáng tạo, xây dựng đô thị thông minh…

Những năm qua, quan hệ kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Thụy Điển được duy trì ổn định. Năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 170 triệu USD. Thụy Điển hiện có 32 dự án đầu tư tại Thành phố với tổng vốn đạt gần 300 triệu USD, đứng thứ 14 trong tổng số 106 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Thành phố.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Thụy Điển
Thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Thụy Điển

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Công chúa kế nhiệm Vương quốc Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Désiree, ngày 8/5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã tiếp và làm việc với bà Ann Linde, Bộ trưởng Thương mại Thụy Điển cùng đoàn công tác chính thức và đoàn doanh nghiệp Thụy Điển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN