Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại Ninh Thuận

Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, giám sát tại Ninh Thuận.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng đoàn công tác, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Ánh/TTXVN

Ngày 21/7, Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn, đã triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại Ninh Thuận.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí đã quán triệt mục đích yêu cầu của đợt kiểm tra, giám sát; nhắc nhở các thành viên đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát khoa học, thuyết phục, đề ra các biện pháp phòng chống tham những đạt hiệu quả. Đồng chí lưu ý kiểm tra đánh giá về sự lãnh đạo của Đảng, của người đứng đầu để tăng cường phòng ngừa, để giáo dục.

Nội dung kiểm tra, giám sát lần này tập trung các vấn đề về: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phát hiện xử lý; thi hành án; công tác phối hợp điều tra; việc tham mưu, đề xuất; việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. Chú trọng kiểm tra việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nội dung về các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống liên quan đến lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng.

Đoàn công tác cũng đã công bố quyết định thành lập Đoàn công tác kiểm tra, giám sát; kế hoạch kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, giám sát. Theo kế hoạch Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát tại Ninh Thuận từ ngày 26/7 đến ngày 1/8/2017.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận cũng đã chỉ đạo các cơ quan được kiểm tra, giám sát chuẩn bị báo cáo, cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan, tạo thuận lợi để Đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ.

Đức Ánh (TTXVN)
Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng triển khai giám sát tại Hà Nam
Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng triển khai giám sát tại Hà Nam

Ngày 20/7, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hà Nam để triển khai kế hoạch, kiểm tra, giám sát tại tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN