Họp bàn hỗ trợ xây dựng tuyến đường Campuchia-Bình Phước

Ngày 25/3, ông Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cùng đại diện một số sở, ngành đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Kratie (Vương quốc Campuchia) do ông Hưu Sidem, Phó Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn. Hai bên bàn về việc hỗ trợ, xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 7, Campuchia đến khu vực Chiu Riu, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 

Tại buổi tiếp, thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Kratie, ông Hưu Sidem cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh Bình Phước vào thành công của festival sông Mê Công diễn ra tại tỉnh Kratie thời gian qua. Tỉnh mong muốn nhận được sự quan tâm giúp đỡ về vốn đầu tư từ tỉnh Bình Phước, để triển khai xây dựng công trình cầu lớn nhất nằm trên tuyến đường dẫn ra cửa khẩu Ôliu tỉnh Kratie và Chiu Riu của Bình Phước; qua đó, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội trên tuyến biên giới tại khu vực này. 

Đại diện lãnh đạo tỉnh Kratie thông báo kết luận của Bộ Nội vụ, Chính phủ Vương quốc Campuchia về việc tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các địa phương dọc theo biên giới giữa 2 tỉnh; chuyển lời mời của Tỉnh trưởng tỉnh Kratie đến lãnh đạo tỉnh Bình Phước dự Tết cổ truyền Choi Chnăm Thmây. 

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước mong muốn tỉnh Kratie tiếp tục quan tâm, thúc đẩy quá trình hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội giữa 2 tỉnh. Đặc biệt, 2 bên cần đẩy nhanh việc kí kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các cụm tuyến dân cư dọc biên giới của địa phương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương và góp phần đảm bảo ổn định an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Riêng về đề nghị hỗ trợ xây cầu của tỉnh Kratie, ông Nguyễn Văn Trăm yêu cầu Sở Giao thông vận tải Bình Phước tìm hiểu quy mô, thiết kế cầu, trình lãnh đạo tỉnh để trả lời tỉnh Kratie trong thời gian sớm nhất.


Đậu Tất Thành (TTXVN)
Việt Nam hỗ trợ Campuchia xây trường quân sự
Việt Nam hỗ trợ Campuchia xây trường quân sự

Campuchia đã tổ chức lễ khánh thành tòa nhà ban giám hiệu Trường Công binh Decho, được xây dựng bằng nguồn kinh phí do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN