Hội nghị Ủy ban Điều phối chung Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

Hội nghị đã thông qua chương trình nghị sự, ba bên đi đến thống nhất cao nội dung thảo luận tại buổi làm việc; đồng thời ký kết văn bản, ghi nhận Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Quang cảnh hội nghị.

Chiều 19/12, tại Bình Phước đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 11 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV), do ba bộ trưởng đồng chủ trì gồm: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Ủy ban điều phối Việt Nam; ông Pan Sorasak, Bộ trưởng Thương mại Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Ủy ban điều phối Campuchia và ông Souphan Keomisay, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Chủ tịch Ủy ban điều phối Lào.

Hội nghị đã thông qua chương trình nghị sự, ba bên đi đến thống nhất cao nội dung thảo luận tại buổi làm việc; đồng thời ký kết văn bản, ghi nhận Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Hội nghị cũng đánh giá cao sự tham gia tích cực của các bộ, cơ quan và chính quyền 13 tỉnh thuộc Khu vực Tam giác phát triển CLV trong việc tổ chức Hội chợ Thương mại và Du lịch từ ngày 16 -19/12/2017 tại thị xã Đồng Xoài (Bình Phước). 

Các bộ trưởng hoan nghênh thành công của Diễn đàn Thanh niên tổ chức vào ngày 17-18/12/2017 với sự tham gia tích cực của đoàn đại biểu thanh niên CLV; đề nghị cơ quan chức năng ba nước cần quan tâm đào tạo để thúc đẩy sự tham gia, đóng góp của giới trẻ.

Chủ tịch Ủy ban điều phối chung ba nước đánh giá cao kết quả của Hội nghị Xúc tiến, Thương mại, Đầu tư và Du lịch lần thứ 11 tổ chức ngày 16/12, thu hút sự tham gia tích cực của 300 doanh nhân và đại biểu trong, ngoài Khu vực tam giác phát triển. Theo đó, ba bên đề nghị các doanh nhân cần học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác phát triển kinh doanh trong và ngoài khu vực.

Các bộ trưởng đã thông qua những khuyến nghị của Hội nghị SOM và bày tỏ sự hài lòng với việc triển khai bản điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu vực Tam giác phát triển CLV giai đoạn 2010-2020; Bản ghi nhớ sửa đổi về chính sách ưu đãi đặc biệt Khu vực Tam giác phát triển giữa ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam.

Ủy ban Điều phối chung lần thứ 11 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia -Lào - Việt Nam cũng ghi nhận những đóng góp của các đối tác phát triển đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Khu vực Tam giác phát triển CLV  trong thời gian qua. Các bộ trưởng đề nghị, cơ quan chức năng ba nước tiếp tục tổ chức Hội nghị với các đối tác phát triển để kêu gọi hỗ trợ tài chính cho các dự án  ưu tiên của khu vực; đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng phải tăng cường hợp tác giữa các nước CLV trong những vấn đề: An ninh và đối ngoại, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục, môi trường, viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)… để tăng cường hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển bền vững của cả khu vực.

Hội nghị cũng đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chủ trì phối hợp với đối tác phía Lào và Campuchia sớm hoàn thành kế hoạch phát triển ngành công nghiệp cao su trong Khu vực CLV; đề nghị phía Campuchia đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục nội bộ để thực thi Hiệp định về xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại tại Khu vực Tam giác phát triển CLV; đề nghị ba bên phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện.

Tại Hội nghị, ông Souphan Keomisay, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Chủ tịch Ủy ban điều phối Lào nhấn mạnh, thông qua diễn đàn này đã góp phần cải thiện đời sống người dân trong vùng Tam giác phát triển; đồng thời các bên tăng cường giao thương hợp tác, xúc tiến đầu tư và thúc đẩy du lịch.

Ông Souphan Keomisay cũng đề nghị  trong Khu vực tam giác phát triển cần đẩy mạnh hơn nữa thu hút các nguồn đầu tư, phát huy thế mạnh của mỗi tỉnh, địa phương, tạo điều kiện thuận lợi thông thoáng và cố gắng kết nối đạt được kết quả thực tế sau hội nghị này.

Ông Pan Sorasak, Bộ trưởng Thương mại Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Ủy ban điều phối Campuchia cũng đánh giá cao chính quyền tỉnh Bình Phước đã nỗ lực tổ chức thành công Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 11 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam; cho rằng,  những cột mốc hợp tác qua hội nghị sẽ mang lại hiệu quả trong xóa đói giảm nghèo, cải thiện cuộc sống người dân ngày càng tốt đẹp hơn.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)
Hội nghị cấp cao SOM Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam
Hội nghị cấp cao SOM Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

Sáng 19/12, Hội nghị cấp cao SOM (cấp Thứ trưởng) Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam đã diễn ra tại tỉnh Bình Phước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN