Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII

Ngày 19/12, tại thành phố Cần Thơ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 (khóa XII).

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao các phong trào thi đua thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thời gian qua đã tạo nên sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp phụ nữ, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Về công tác hoạt động của Hội trong năm 2019, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, Hội cần tiếp tục làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, tập trung vào các vấn đề mà phụ nữ quan tâm để thu hút hội viên tham gia; tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, các cấp Hội đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện, tích cực phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng kinh tế - xã hội; tập trung giám sát ba nội dung quan trọng là an toàn thực phẩm, môi trường và các chính sách liên quan đến phụ nữ.

Riêng với phụ nữ nông thôn, Trưởng ban Dân vận Trung ương cho rằng, ngoài việc hỗ trợ về vốn, các cấp Hội Phụ nữ cần giúp họ thay đổi cả phương thức sản xuất, chuyển từ hình thức cá thể sang hợp tác, thoát khỏi sản xuất đơn lẻ, như vậy mới có thể thoát nghèo bền vững.

Nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong gia đình, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhận định, hiện nay, nhiều gia đình sinh không đủ hai con sẽ ảnh hưởng không tốt đến chất lượng dân số quốc gia trong tương lai. Do đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần vận động hội viên, phụ nữ nên sinh đủ hai con, đảm bảo nguồn nhân lực bền vững cho đất nước.

Với vấn đề an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, Trưởng ban Dân vận Trung ương cho rằng vai trò của phụ nữ rất quan trọng. Tiêu chí “5 không, 3 sạch” của phụ nữ cần được nhân rộng, bổ sung, không chỉ sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ mà cần phải sạch địa bàn thôn, xã…; phụ nữ nói không với sản xuất và tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, năm 2018, các cấp Hội đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, vận động được đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia tiết kiệm, tạo lập nguồn vốn, gắn với thực hiện an sinh xã hội thông qua nhiều hình thức.

Tính đến tháng 11/2018, cả nước có hơn 10 triệu hội viên tham gia các loại hình tiết kiệm với tổng dư nợ hơn 8.000 tỷ đồng; vận động ủng hộ xây dựng hơn 3.600 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; giúp 430 nghìn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, trong đó gần 41 nghìn hộ đã thoát nghèo.

Năm 2019, các cấp Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào của phụ nữ, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương; tiếp tục tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Hội nghị tổng kết hoạt động của các cấp Hội năm 2018, thảo luận thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; đánh giá kết quả thực hiện chủ đề “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm” năm 2018 và Kế hoạch triển khai chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái” trong năm 2019; đánh giá kết quả ban đầu và đề ra phương hướng đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017- 2027” và Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, thẳng thắn phân tích những hạn chế, khuyết điểm để rút kinh nghiệm, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện để có cơ sở kiến nghị với Đảng, Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cả về nguồn lực và hành lang pháp lý để Hội thực hiện tốt vai trò của một tổ chức chính trị xã hội trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ; phân tích rõ những mặt yếu cần rút kinh nghiệm cho năm 2019.

Các đại biểu phân tích, đề ra phương hướng, kế hoạch triển khai Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2019, kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và định hướng Chiến lược phát triển tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến năm 2030.

Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cơ quan của Liên hợp quốc về nâng cao quyền năng cho phụ nữ và bình đẳng giới (UN Women) đã ký Thỏa thuận khung hợp tác giai đoạn 2019-2020.

Hồng Giang (TTXVN)
Niềm vui từ những con chữ của phụ nữ vùng cao biên giới Sông Mã
Niềm vui từ những con chữ của phụ nữ vùng cao biên giới Sông Mã

“Bây giờ biết đọc biết viết rồi, biết đọc báo trên điện thoại, biết viết tên mình và nhắn tin cho chồng, cho con thật là vui”… Đây là những lời chia sẻ, tâm sự của các chị em người dân tộc thiểu số đang theo học xoá mù chữ .

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN