Hà Nội bảo đảm phòng, chống dịch, thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử

Ngày 18/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai các nội dung công việc phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tham dự hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và đại diện các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội của thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết: Trên cơ sở chủ động dự báo sớm và nhận định đúng tình hình, tính chất, diễn biến của dịch COVID-19, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã bình tĩnh, chủ động, quyết liệt, đồng bộ triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế với các biện pháp triển khai bài bản, khoa học, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, phù hợp, trúng, đúng với diễn biến dịch bệnh. Đến nay, Hà Nội vẫn kiểm soát được dịch, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định: Đến thời điểm này, công tác triển khai, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được thực hiện đúng quy trình, thời gian, tiến độ theo quy định. Công tác nhân sự bảo đảm cơ cấu, số lượng, chất lượng, thành phần theo đúng quy định. Công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, đặc biệt là có kịch bản cụ thể cho từng đơn vị, địa phương trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp được triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo yêu cầu đề ra.

Nhấn mạnh từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội thành phố cần tiếp tục phối hợp, tập trung triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn, đúng luật, bầu đúng, bầu đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, thực sự là ngày hội của nhân dân Thủ đô, đồng thời trước tình hình dịch bệnh, không lơ là, chủ quan, nhưng cũng không bi quan, lo lắng thái quá, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết: 5 tháng đầu năm 2021, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô mặc dù gặp nhiều khó khăn do những tác động của đại dịch COVID-19, song, với sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, về cơ bản thành phố vẫn đạt được mục tiêu tổng quát và những chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra. Nhân dân tin tưởng, đồng thuận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Trung ương, thành phố. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp tích cực của hệ thống Mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị, xã hội thành phố.

Đồng quan điểm, các đại biểu tham dự hội nghị cho rằng: Những tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội thành phố đã chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các nhiệm vụ của cuộc bầu cử, hiệp thương giới thiệu người ứng cử đảm bảo số lượng, tỷ lệ, cơ cấu, thành phần. Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát trở lại, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội đã tích cực vận động nhân dân quán triệt, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của trung ương, thành phố, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa khống chế, ngăn chặn dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống và an toàn cho nhân dân.

Trước đó, trình bày báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết, đến thời điểm hiện nay, với chức năng, nhiệm vụ của mình, hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên thành phố Hà Nội đã chủ động vào cuộc triển khai quyết liệt để tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội, đảm bảo đúng Luật, thời gian, tiến độ theo quy định. Công tác hiệp thương nhân sự bảo đảm cơ cấu, số lượng, thành phần theo quy định.

Theo đó, đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức thành công 3 vòng hiệp thương để lựa chọn được 37 người do địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 160 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu theo quy định. Đáng chú ý, bên cạnh thực hiện tốt các nội dung công việc liên quan đến bầu cử, Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, huy động được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chú thích ảnh
 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tiếp nhận tài trợ của Tập đoàn Bảo Việt ủng hộ Quỹ phòng, chống CCOVID-19 của thành phố. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Lồng ghép tại các hội nghị, qua hệ thống loa phát thanh, xe tuyên truyền lưu động, qua các nhóm Zalo...; phát huy vai trò nòng cốt trong các tổ phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng; phối hợp “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để kiểm soát chặt tình hình, vận động nhân dân thực hiện tốt việc tự giác khai báo yếu tố dịch tễ, chấp hành cách ly phòng, chống dịch theo quy định.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ chức tốt, chu đáo việc tiếp nhận, quản lý, phân bổ kinh phí và các nguồn lực của các cơ quan, tổ chức ủng hộ, đảm bảo minh bạch và đúng đối tượng. Tính từ ngày 4/2/2020 đến ngày 15/5/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố đã tiếp nhận đăng ký, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 là hơn 260 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt là hơn 118 tỷ đồng và các hàng hóa phòng, chống dịch, nhu yếu phẩm trị giá khoảng 142 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố cũng đã hỗ trợ công tác phòng, chống dịch với tổng số tiền mặt và hàng hóa trị giá trên 220 tỷ đồng.

Nguyễn Thắng (TTXVN)
Những người tạm vắng ở nơi cư trú sẽ bầu cử như thế nào?
Những người tạm vắng ở nơi cư trú sẽ bầu cử như thế nào?

Bạn đọc hỏi: Những người tạm vắng khỏi nơi cư trú kể từ ngày danh sách cử tri được niêm yết cho đến ngày bỏ phiếu vì các lý do khác nhau thì thực hiện quyền bầu cử ở đâu?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN