Đồng chí Đinh Thế Huynh tiếp ngài Saríp Misan - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palextin

Chiều 11/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tiếp thân mật ngài Saríp Misan, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palextin (Fatah) đang ở thăm Việt Nam.

Đồng chí Đinh Thế Huynh tiếp đồng chí Saríp Misan. Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN


Ngài Saríp Misan chân thành cảm ơn đồng chí Đinh Thế Huynh đã dành thời gian tiếp đoàn; đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua và việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra một giai đoạn mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thành công mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhiệt liệt hoan nghênh ngài Saríp Misan thăm lại Việt Nam; đánh giá cao quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng và nhân dân hai nước; khẳng định tình đoàn kết trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palextin và mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng và nhân dân hai nước, ngày càng đi vào chiều sâu.

* Cùng ngày, Đoàn đại biểu Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palextin đã hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm trưởng đoàn. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, trao đổi ý kiến về những vấn đề quốc tế cùng quan tâm, bàn biện pháp thúc đẩy và mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN