Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam tiếp kiến Quyền Quốc trưởng Campuchia

Ngày 13/9, trong khuôn khổ chuyến thăm và giao lưu hữu nghị, Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã có buổi tiếp kiến ông Samdech Say Chhum, Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện, Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, tại buổi tiếp kiến, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà chúc mừng những thành tựu to lớn về kinh tế, chính trị, xã hội mà nhân dân Campuchia đã đạt được trong thời gian gần đây; đồng thời khẳng định mối quan hệ anh em gắn bó bền vững giữa hai nước.

Năm 2017 đánh dấu 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia, hai nước đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chào mừng, kỷ niệm ý nghĩa, thắm tình hữu nghị, đặc biệt chuyến thăm lịch sử của Thủ tướng Samdech Hun Sen tới Việt Nam tháng 6 vừa qua nhằm kỷ niệm 40 năm con đường cách mạng, cứu đất nước Campuchia và chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 7/2017). Hai nước đã lần đầu tiên ký Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam- Campuchia, đưa quan hệ hai nước sang một giai đoạn mới.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà cũng đặc biệt nhấn mạnh sự đóng góp đáng kể của phụ nữ hai nước vào giao lưu nhân dân giữa hai nước, việc vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia.

Tại buổi tiếp kiến, Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện, Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia, ông Samdech Say Chhum đã cảm ơn trước những lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà về những thành tựu mà Campuchia đã đạt được. Ông Samdech Say Chhum cũng bày tỏ sự vui mừng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam-Campuchia ngày càng được củng cố và phát triển, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước cả trong hiện tại và tương lai.

Thay mặt cho nhân dân Campuchia, Quyền Quốc trưởng Samdech Say Chhum gửi lời cảm ơn đến nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pôn Pốt, mang lại sự hồi sinh và phát triển cho Campuchia như ngày nay. Quyền Quốc trưởng khẳng định hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam-Campuchia vừa là láng giềng tốt, bạn bè tốt, sự gắn bó và hợp tác tích cực giữa hai Chính phủ và nhân dân hai nước không chỉ góp phần duy trì hòa bình, sự ổn định của nhân dân hai nước mà còn góp phần xây dựng hòa bình, phát triển của khu vực và quốc tế.

Tại buổi gặp, Quyền Quốc trưởng Samdech Say Chhum cũng gửi lời thăm hỏi đến các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, chúc chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam tại Campuchia thành công tốt đẹp. Ông Samdech Say Chhum cũng khẳng định quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Hội Phụ nữ Việt Nam-Campuchia sẽ góp phần củng cố và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, bền chặt giữa nhân dân hai nước.

TTXVN/Báo Tin Tức
Tăng cường quan hệ hợp tác giữa hội phụ nữ Việt Nam - Campuchia
Tăng cường quan hệ hợp tác giữa hội phụ nữ Việt Nam - Campuchia

Phụ nữ hai nước Việt Nam và Campuchia đã cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương. Đây là khẳng định chung của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tại cuộc Hội đàm Đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 2013 - 2017 và Ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017 - 2022, được tổ chức tại thủ đô Phnom Penh chiều 12/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN