Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương làm việc tại Đà Nẵng

Ngày 9/10, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do Phó trưởng Ban Hà Ngọc Anh dẫn đầu, đã có buổi làm với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cùng một số ngành liên quan về triển khai “Năm dân vận chính quyền 2018”.

Chú thích ảnh
Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Đà Nẵng đã báo cáo với đoàn công tác về quá trình triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018” tại các đơn vị trực thuộc Sở. Theo đó, từ đầu năm 2018 đến nay, lãnh đạo cùng cán bộ công nhân viên chức lao động Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Đà Nẵng từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác dân vận trong cơ quan. Ngành đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thân thiện với người dân; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ các bộ, công chức. Công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo được cơ bản giải quyết thấu đáo…

Với những nỗ lực trên, ngành đã góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố Đà Nẵng chỉ còn 0,9% theo chuẩn của thành phố, Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 về đích trước 2 năm. Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn triển khai một số chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng miền núi như bảo hiểm y tế, nhà ở, giáo dục, vận đồng người đồng bào tham gia phát triển kinh tế - xã hội…

Thành phố thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ các thủ tục không còn phù hợp, rút ngắn thời gian giải quyết 19 thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp với thời gian rút ngắn là 37 ngày làm việc. Đồng thời  thành phố thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là đơn vị đầu tiên của Đà Nẵng thực hiện việc số hóa toàn bộ hồ sơ người có công cách mạng, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong lưu trữ hồ sơ, góp phần rút ngắn thời gian tra cứu hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính…

Bà Phan Thị Thúy Linh, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng kiến nghị, để thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận, Ban Dân vận Trung ương, Ban Cán sự Đảng Chính phủ cùng các bộ, ngành liên quan tăng cường mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận. Bên cạnh đó, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kịp thời bổ sung sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo thuận lợi trong giải quyết các quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của nhân dân, doanh nghiệp…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh đánh giá cao những nỗ lực mà Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng nói riêng, thành phố Đà Nẵng nói chung đã đạt được trong thời gian qua, đã bám sát chỉ đạo của Trung ương thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền. Cụ thể, các đơn vị đã đề ra kế hoạch, lộ trình cụ thể phấn đấu thực hiện và đạt hiệu quả công tác; thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo thành phố trong công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách đối với người có công, an sinh xã hội. Trong thời gian tới, Đà Nẵng cần tiếp tục triển khai tốt hơn nữa công tác dân vận nói chung và dân vận chính quyền nói riêng, từ đó có thể nhân rộng mô hình dân vận khéo trên toàn quốc. Đối với những kiến nghị của thành phố Đà Nẵng, đoàn công tác sẽ tổng hợp trình cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Tin, ảnh: Nguyễn Sơn (TTXVN)
Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương làm việc tại tỉnh Bắc Kạn
Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương làm việc tại tỉnh Bắc Kạn

Ngày 2/8, đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đã làm việc với tỉnh Bắc Kạn về công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN