Đảm bảo mọi người dân đều có Tết đủ đầy

Tri ân với người có công, chăm lo chính sách cho người nghèo trong dịp Tết là công việc mà Đảng, Chính phủ và Nhà nước luôn hết sức quan tâm. Mặc dù nền kinh tế còn rất khó khăn, nhưng kinh phí dành cho những gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ kém may mắn dịp Tết 2013 vẫn cao hơn so với năm ngoái. Điều này đã được Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định trong chương trình "Dân hỏi, Bộ trưởng trả lời", phát sóng tối 6/1 trên kênh VTV1- Đài THVN.

 

Tập trung lo Tết cho dân


Đó là chỉ đạo rất sớm của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 10/CĐ-TTg, ngày 3/1/2013, gửi các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Chỉ đạo 127 Trung ương về việc triển khai công tác phục vụ dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.


Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu "Bộ LĐ-TB&XH, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, kết hợp tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên vật chất, tinh thần cho các gia đình nghèo, đối tượng chính sách, người neo đơn, cơ nhỡ trên địa bàn để mọi người đều được vui xuân, đón Tết. Bên cạnh đó, vận động, khuyến khích các cơ quan, đoàn thể, đơn vị tham gia đóng góp thiết thực để hỗ trợ thêm cho những người khó khăn, đồng bào tại vùng sâu, vùng xa trong dịp Tết".


Theo Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, để thực hiện các chỉ đạo trên của Thủ tướng, ngành lao động, thương binh, xã hội đã tham mưu đề xuất, trình Chủ tịch nước với mức hỗ trợ cho đối tượng người có công dịp Tết năm nay cao hơn năm ngoái. Cụ thể, kinh phí hỗ trợ đối tượng người có công năm 2012 là 390 tỷ đồng, còn kinh phí năm 2013 là 393,5 tỷ đồng (tăng 3,5 tỷ đồng), với 2 mức hỗ trợ là 200.000 đồng và 400.000 đồng/người. Về các đối tượng được hỗ trợ, theo Bộ trưởng, vẫn cơ bản giữ nguyên như năm ngoái. "Đây là một cố gắng rất lớn của Đảng và Nhà nước. Mặc dù trong điều kiện kinh tế xã hội hết sức khó khăn, nhưng Đảng và Nhà nước không những không giảm mức hỗ trợ, mà vẫn tăng, tạo điều kiện cho người dân nói chung, và đặc biệt đối tượng người có công có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm", Bộ trưởng Hải Chuyền nhấn mạnh.


Với đối tượng hộ nghèo, Bộ trưởng cho biết, với mục tiêu phải đảm bảo cho tất cả mọi người dân đều có Tết, vừa qua Chính phủ cũng đã chỉ đạo, yêu cầu các tỉnh trong cả nước rà soát lại các đối tượng hộ nghèo của tỉnh mình và báo cáo đề xuất hình thức hỗ trợ dịp Tết này. Đến thời điểm này, đã có 10 tỉnh gửi đề xuất xin được hỗ trợ gạo để cứu trợ dịp Tết cho đồng bào, cho người nghèo, với tổng số 23.000 tấn lương thực. "Bộ LĐ-TB&XH đã tập hợp các đề xuất và trình Chính phủ để hỗ trợ cho các đối tượng này trong dịp Tết, đảm bảo mọi người dân đều có Tết", Bộ trưởng Hải Chuyền khẳng định.


Tiếp tục đẩy mạnh các chính sách an sinh xã hội


Bộ trưởng Hải Chuyền khẳng định, trong khối ASEAN, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao vì có rất nhiều chính sách an sinh xã hội và thực hiện tốt các chính sách này. Đây thực sự là một điều đáng tự hào trong bối cảnh còn nhiều khó khăn hiện nay của Việt Nam.


Theo Bộ trưởng, những chính sách an sinh - xã hội đó của Việt Nam không chỉ bao gồm những chính sách thường xuyên, mà còn có nhiều chính sách riêng cho mỗi dịp Tết đến hoặc dịp lễ lớn. Cụ thể, trong dịp Tết này, không chỉ những người có công, hộ nghèo, mà mọi đối tượng đều được quan tâm, chăm lo Tết.


Về nguyện vọng của một hộ cận nghèo gửi tới chương trình, bày tỏ mong muốn được hỗ trợ trong dịp Tết giống như các hộ nghèo, bởi bản thân họ cũng rất khó khăn với mức thu nhập 420.000 đồng/ người/ tháng (mức nghèo là 400.000 đồng/ người/ tháng), Bộ trưởng Hải Chuyền cho biết, Bộ cũng đã nắm bắt được sự chênh lệch không đáng kể này giữa hộ nghèo và hộ cận nghèo, bởi vậy, dù trong chỉ đạo của Chính phủ chưa đề cập tới hộ cận nghèo, song với các hộ cận nghèo gặp khó khăn dịp Tết, các địa phương vẫn sẽ rà soát và xem xét để hỗ trợ gạo như với các hộ nghèo.


Bên cạnh đó, với đối tượng công nhân, người lao động năm nay cũng gặp khó khăn do phải chịu chung khó khăn với các doanh nghiệp, Chính phủ và Bộ LĐ-TB&XH cũng đã có những chính sách quan tâm trong dịp Tết này. Được biết, Bộ đã có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp và các địa phương tiến hành rà soát các đối tượng do khó khăn của doanh nghiệp mà có thu nhập thấp, có khó khăn về thu nhập; từ đó huy động cộng đồng, doanh nghiệp hỗ trợ cho đối tượng này. Mặt khác, Bộ cũng yêu cầu các doanh nghiệp cố gắng ở mức cao nhất để có thể thanh toán các khoản tiền nợ lương với người lao động. "Vừa qua chúng tôi đã đi kiểm tra ở một số địa phương.

 

Các doanh nghiệp đã khẳng định dù khó nhưng họ sẽ dành một phần kinh phí nhất định để hỗ trợ người lao động trong dịp Tết này, tuy nhiên tùy khả năng của từng doanh nghiệp mà có mức hỗ trợ khác nhau. Còn với các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn, chúng tôi đã tham mưu với Chính phủ và Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các tỉnh tạm ứng ngân sách để thanh toán tiền lương, tiền trợ cấp cho các đối tượng theo quy định. Đến khi giải thể, hóa giá xong các doanh nghiệp này, sẽ thanh toán nộp lại ngân sách nhà nước sau. Trong trường hợp hóa giá xong vẫn không đủ để trả thì nhà nước sẽ cân đối để hỗ trợ", Bộ trưởng Hải Chuyền khẳng định.

 

T.Anh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN