Chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí của dân

Thời điểm hiện nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (TƯ MTTQ) Việt Nam và Ủy ban bầu cử các địa phương đã hoàn thành việc Hiệp thương lần thứ ba, lựa chọn được những ứng cử viên tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tìm kiếm người tâm huyết

Sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, cả nước có 1.121 người được lập danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ở Trung ương, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức biểu quyết nhất trí thông qua danh sách sơ bộ 197 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương.

Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba của TƯ MTTQ Việt Nam diễn ra ngày 17/4, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, khẳng định: “Hội nghị Hiệp thương lần ba, là hội nghị có ý nghĩa quan trọng để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở địa phương”. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, đây là Hội nghị Hiệp thương lần cuối cùng, vì vậy, Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng đề nghị các đại biểu tham dự căn cứ vào tiêu chuẩn ĐBQH, kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với từng người ứng cử và tờ trình của Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm để lựa chọn và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH.

Các Đại biểu dự Hội nghị Hiệp thương biểu quyết thông qua danh sách Đại biểu được Trung ương giới thiệu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đã gửi danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người được giới thiệu ứng cử đến các địa phương để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú tại 109 xã, phường, thị trấn thuộc 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các hội nghị đều được tổ chức công khai, nghiêm túc, dân chủ, đúng luật, đúng quy trình và thời gian theo quy định.

Theo TƯ MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tổ chức bảo đảm dân chủ, công khai, đúng đủ trình tự, thủ tục với sự tham gia của đông đảo cử tri. Các đại biểu tham dự Hội nghị hiệp thương lần ba đã tiến hành thảo luận với tinh thần dân chủ, biểu quyết tán thành giới thiệu danh sách chính thức người ứng cử đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

Ông Bùi Văn Thành, ở phường Cống Vị, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho rằng, những người ứng cử là đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 phải ý thức được nhiệm vụ và trách nhiệm nặng nề của mình để tâm huyết cống hiến mang lại quyền lợi, lợi ích cho người dân… “Chúng tôi tin tưởng những ứng cử viên được lựa chọn sẽ được bầu là đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần vào việc tiếp tục xây dựng, củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”, ông Thành nói.
Tin tưởng những người ứng cử

TƯ MTTQ Việt Nam cho biết, sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các địa phương sẽ tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử, bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử. Ngày 2/5, tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở các khu vực bỏ phiếu.

TƯ MTTQ Việt Nam cho biết, việc người dân nêu ý kiến về những người ứng cử là thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Qua đó, người dân bày tỏ quan điểm và lòng tin đối với những ứng cử viên trong nhiệm kỳ mới. Qua tổng hợp ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với 197 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH, không có trường hợp nào bị cử tri yêu cầu xác minh. Tính đến ngày 13/4, Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đã nhận được 3 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến 5 người ứng cử ĐBQH khóa XIV ở Trung ương. Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đã xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể: có 4 trường hợp đã gửi đến Hội đồng bầu cử Quốc gia để giải quyết theo thẩm quyền và đã thông báo cho người gửi đơn; 1 trường hợp đã gửi cơ quan có trách nhiệm để xác minh và đã có kết quả trả lời là không có căn cứ và vụ việc đã được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Tại xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc (Nam Định), sau lần Hiệp thương thứ 3, Ủy ban bầu cử đã chốt danh sách những người ứng cử là 46 (sau lần hiệp thương thứ 2 có 51 người). Ông Trần Đức Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Mỹ Lộc cho biết: “Người dân quan tâm đến công tác bầu cử và giới thiệu người ứng cử tại thôn xóm mình, mọi người tin rằng những này phải thực sự đại diện cho tiếng nói của quần chúng nhân dân”.

Theo ông Hòa, Ủy ban bầu cử xã Mỹ Lộc chưa nhận được đơn thư liên quan đến người ứng cử, người dân đồng thuận và ủng hộ cao. Nếu nhiệm kỳ mới, các đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 không phát huy tính sáng tạo, đóng góp tích cực cho quyền lợi, tiếng nói của nhân dân thì chính bản thân họ sẽ bị đào thải. Vì vậy, mỗi đại biểu phải ý thức vai trò để nỗ lực phấn đấu, đáp ứng với kỳ vọng của cử tri.
Việt Hoàng
Đối thoại với cử tri lần đầu đi bầu cử
Đối thoại với cử tri lần đầu đi bầu cử

Hướng tới bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Thành đoàn Hà Nội, Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức chương trình đối thoại “Cử tri lần đầu đi bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp” vào ngày 22/4, tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN