Bộ trưởng Trần Đại Quang: Công an Bắc Giang cần thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá

Nhân dịp đầu xuân mới Quý Tỵ 2013, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã kiểm tra công tác an ninh trật tự tại Công an tỉnh Bắc Giang, thăm, chúc tết và làm việc tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Bắc Giang ngày 17/2.

Bộ trưởng Trần Đại Quang tặng quà CBCS Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Bắc Giang. Ảnh: cand.com.vn


Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo các Tổng cục thuộc Bộ Công an, đồng chí Bùi Văn Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, đại diện lãnh đạo và một số cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang.

Sau khi nghe đồng chí Phạm Văn Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang và lãnh đạo Phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Giang báo cáo một số nét chính về kết quả công tác của lực lượng, đơn vị trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang, nhất là lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phải quán triệt sâu sắc các quan điểm của Bộ Công an về phòng ngừa đấu tranh tội phạm trong tình hình mới, thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong năm 2013: Một là đẩy mạnh các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường lực lượng hướng về cơ sở; hai là phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; ba là nắm chắc tình hình, tham mưu có hiệu quả công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, Công an Bắc Giang cần quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đã đánh giá cao và biểu dương PC45 Công an tỉnh Bắc Giang trong những năm gần đây đều có tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%; nhiều năm liền PC45 Công an tỉnh Bắc Giang đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng, được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.



Việt Hùng
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang: Tài nguyên thiên nhiên phải được quản lý tốt
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang: Tài nguyên thiên nhiên phải được quản lý tốt

Nhân dịp năm mới Quý Tỵ 2013, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang về quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và hướng đi mới của ngành trong thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN