Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp khách quốc tế

Chiều 23/5 tại trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Quốc gia Hàn Quốc (KBS) Kim In Kyu đang thăm làm việc tại nước ta.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kim In Kyu, Tổng Giám đốc Đài truyền hình quốc gia KBS Hàn Quốc. Ảnh: Trọng Đức- TTXVN


Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Việt Nam có nền kinh tế đang phát triển năng động, môi trường đầu tư thuận lợi, tình hình an ninh chính trị ổn định, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài vào hợp tác làm ăn, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc. Hướng tới kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, Bộ trưởng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với định hướng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước. Hoan nghênh mối quan hệ hợp tác giữa KBS với Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ trưởng mong muốn hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hợp tác lao động, các phong tục tập quán của hai bên, nhất là vấn đề hôn nhân gia đình giữa người Việt Nam và người Hàn Quốc, qua đó tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Tổng Giám đốc Kim In Kyu bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam đúng dịp hai bên có nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; cho biết KBS đã làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam và hai bên đã đạt được một số thỏa thuận hợp tác nhằm tăng trường trao đổi thông tin hình ảnh, hợp tác xây dựng phóng sự... Tổng Giám đốc Kim In Kyu khẳng định KBS sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Đài Truyền hình Việt Nam trong hoạt động nghiệp vụ.

* Cùng ngày, cũng tại trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Thường trực Diễn đàn Kinh tế Nhật Bản - Việt Nam, ngài Bunshichi Fujioka, nguyên Thứ trưởng phụ trách chính sách hợp tác kinh tế và chính sách tài khóa, Phủ nội các Nhật Bản, đang thăm làm việc tại nước ta.

Chủ tịch Bunshichi Fujioka bày tỏ mong muốn đẩy nhanh việc triển khai xây dựng khu công viên khoa học tại Việt Nam, trong đó bao gồm các cơ sở giáo dục đào tạo, khu khoa học tiên tiến, hiện đại tầm cỡ thế giới, với môi trường sống thân thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển của Việt Nam, đồng thời là biểu tượng của sự hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Chính phủ Việt Nam hoàn toàn nhất trí về chủ trương và ủng hộ việc xây dựng đề án khu công viên khoa học tại Việt Nam, cũng như luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Nhật Bản vào hợp tác làm ăn tại Việt Nam. Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự chia sẻ và cảm thông sâu sắc trước những tổn thất nặng nề mà Chính phủ, nhân dân Nhật Bản phải gánh chịu do động đất, sóng thần gây ra.

Hồng Điệp

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN