Thống kê trong 6 tháng qua cho thấy, số người nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần giảm 17.000 người so với thời điểm tháng 12/2023. Đây là tín hiệu rất đáng mừng khi Luật BHXH số 41/2024/QH15 (Luật BHXH 2024) được thông qua với nhiều chính sách nổi trội.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác thu và khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2021 và từ năm 2022 đảm bảo phù hợp với cấp độ dịch bệnh.
Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến hết ngày 1/11, BHXH các địa phương đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Nghị quyết 116 cho 8,34 triệu lao động (trong đó đang tham gia BHTN là 7,79 triệu người; đã dừng tham gia BHTN 0,55 triệu lao động) với tổng số tiền hỗ trợ là 19.832 tỷ đồng.
Đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, làm ảnh hưởng không nhỏ tới công tác vận động, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Trong bối cảnh khó khăn đó, vẫn có những điểm sáng về công tác BHXH, BHYT, trong đó nổi bật là công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện tiếp tục tăng. Qua đó cho thấy, công tác truyền thông, vận động người dân tham gia đang có hướng đi đúng và hiệu quả.
Những ngày gần đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được thông tin phản ánh của một số người dân về việc họ nhận được tin nhắn có đầu số 052... thông báo việc nhận tiền trợ cấp từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với nội dung “Ban chua nhan duoc tr0 cap C0VID-19, vui long dang nhap tinyurl.com/kxytdc8z (hoặc shorturl.at/frFHU) de lay, qua han se khong duoc chap nhan".
Nhằm chia sẻ với những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, thành phố Hà Nội đã khơi nguồn lực xã hội, cùng sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để tặng sổ bảo hiểm và thẻ bảo hiểm y tế cho hàng trăm người yếu thế, qua đó lan tỏa tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau" theo chỉ đạo của Chính phủ.
Bạn đọc hỏi: Tôi làm doanh nghiệp và đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) hơn 21 năm nhưng năm nay tôi mới hơn 45 tuổi. Nay do có việc gia đình, tôi chuyển công việc, nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu, vậy tôi có được bảo lưu thời gian đóng không?
Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tính đến hết ngày 25/10, toàn ngành đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 770 đơn vị tại 57/63 tỉnh, thành phố với trên 139,3 nghìn lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 956,6 tỷ đồng.
Liên quan đến công tác giải quyết, chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, tỉnh đã thực hiện chính xác, đầy đủ, phục vụ kịp thời tới từng người tham gia, thụ hưởng; đặc biệt là trong thời gian dịch COVID-19 xảy ra, góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống người lao động bị mất việc làm, thu nhập.
Tính đến hết ngày 18/10, bảo hiểm xã hội (BHXH) các cấp đã giải quyết hỗ trợ cho 1,51 triệu lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và 200 nghìn người đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP với tổng số tiền là 4.087 tỷ đồng.
Bạn đọc hỏi: Tôi đăng kí bảo hiểm y tế (BHYT) gia đình ở một quận của TP Hồ Chí Minh. Nay tôi về quê và có lĩnh bảo hiểm thất nghiệp và được cấp thẻ BHYT thời hạn 3 tháng. Hết thời hạn, vì sao BHYT gia đình của tôi chưa được sử dụng lại BHYT?
Bảo hiểm xã hội (BHXH) vừa có công văn hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.
Tại thời điểm 30/9/2021, người lao động chưa chấm dứt hợp đồng, có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp vẫn được coi là đang đóng bảo hiểm và được hỗ trợ gói 30.000 tỷ đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên đã nỗ lực triển khai thực hiện các thủ tục để chi trả đến người lao động.
Đến hết ngày 11/10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) các địa phương đã hỗ trợ cho trên 117.000 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và trên 42.500 người đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền hỗ trợ là 371 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.
Từ năm 2018 đến nay, các thành viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã thực hiện 35 đoàn kiểm tra, giám sát về công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại các địa phương.
Triển khai chính sách hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, gồm Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, những ngày này, toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đang tập trung cao độ, huy động tổng lực triển khai chính sách hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đến với người lao động (NLĐ) với phương châm nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 116/2021/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho thấy có phát sinh một số vướng mắc.
Vào ngày cuối tuần, cán bộ ngành bảo hiểm xã hội và đại lý thu bưu điện thành phố Sa Đéc "đi từng ngõ, gõ từng nhà", vận động người dân tham gia phát triển BHXH tự nguyện. Đây là mô hình truyền thông theo nhóm nhỏ. Từ những bước tiên phong mang về hiệu quả của BHXH thành phố Sa Đéc, mô hình đã được nhân rộng đến từng địa bàn.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) cách nộp hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho cơ quan BHXH qua các hình thức trực tuyến.
Bạn đọc hỏi: Tôi mới nghỉ việc tại doanh nghiệp từ tháng 8 và đang bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Vậy tôi có được hỗ trợ từ Quỹ BHTN không và làm như thế nào để được lĩnh?