Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp đi thị sát, hộ đê tại Ninh Bình

Sáng 12/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp thị sát Đập tràn Lạc Khoái, xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, Ninh Bình, chỉ đạo ứng phó với ngập lụt, bảo vệ an toàn đê điều.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi thăm khu vực bị ngập lụt tại Tràn Lạc Khoái, xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hủy các cuộc làm việc tại Hải Phòng để về Ninh Bình thị sát Đập tràn Lạc Khoái, xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, Ninh Bình.

Tại đập tràn Lạc Khoái, Thủ tướng đã nghe lãnh đạo tỉnh Ninh Bình báo cáo về công tác chống lũ, phương án ứng phó với tình huống có thể xảy ra. Đánh giá cao việc tỉnh khẩn trương tiến hành di dân, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần bảo đảm an toàn tối đa cho người dân.

Sau đó, Thủ tướng đã đi ca nô trên sông Hoàng Long để thị sát tinh hình lũ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chỉ đạo tại hiện tường ngâp lụt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sáng 12/10, mưa đã ngớt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhưng nước sông Hoàng Long qua địa bàn huyện Gia Viễn và Nho Quan tiếp tục dâng cao. Tỉnh Ninh Bình đã chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng xả tràn Lạc Khoái (xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn) để cứu đê.

Theo chinhphu.vn
Mưa lũ làm 62 người chết và mất tích
Mưa lũ làm 62 người chết và mất tích

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, do ảnh hưởng mưa bão, đến thời điểm này đã có 40 người chết và 22 người mất tích; nặng nề nhất là tại các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN