Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân bị tử vong do cơn giông lốc tại thôn An Lệnh, xã Thái Thụy. Ảnh: Thế Duyệt'/TTXVN
Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận đã trao hỗ trợ của UBND tỉnh, đồng thời bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc với thân nhân người bị nạn. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thân nhân gia đình người bị nạn nén đau thương, vượt qua khó khăn để tiếp tục ổn định cuộc sống; chính quyền địa phương quan tâm, động viên và có sự hỗ trợ phù hợp để giúp gia đình vượt qua khó khăn, tổ chức tang lễ được chu đáo.
Thay mặt thân nhân gia đình người bị nạn, bà Bùi Thị Huyền (tổ dân phố Mai Diêm, xã Thái Thụy) xúc động chia sẻ, gia đình bà đang chuẩn bị bữa trưa thì cơn lốc ập đến rất nhanh và bất ngờ, cuốn phăng mái tôn tầng 2, chồng bà là ông N.V.L (sinh năm 1976) đã bị rơi xuống đất. Vụ tai nạn khiến ông L bị thương nặng và tử vong. Thay mặt gia đình, bà Huyền cảm ơn sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo tỉnh, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và bà con khu phố.
*Làm việc với xã Thái Thụy và trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả tại cơ sở, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các địa phương khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, ổn định tâm lý người dân; tuyệt đối không chủ quan trước diễn biến phức tạp của thiên tai, thực hiện nghiêm các cảnh báo, khuyến cáo của cơ quan chức năng và chính quyền các cấp. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các hộ bị thiệt hại, nhanh chóng ổn định cuộc sống cho nhân dân.
Đối với ngành điện, giông lốc ảnh hưởng nặng nề tới 4 đường dây 110kV, 40 đường dây trung áp; 25 cột điện trung và hạ thế bị gãy đổ, hư hỏng một số khoảng dây dẫn. Sự cố đã gây mất điện ở một số khu vực, ảnh hưởng tới sinh hoạt, sản xuất của người dân. Trước thực tế trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu huy động mọi lực lượng, phương tiện, vật tư, tập trung khắc phục nhanh nhất sự cố lưới điện, không để ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Đến 19 giờ tối 29/9, đã có hơn 90% số hộ được cấp điện trở lại.
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận động viên cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Hưng Yên đang khắc phục sự cố lưới điện tại xã Thái Thụy. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN
Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các địa phương chủ động nắm bắt thông tin dự báo thời tiết, mưa bão trong những ngày tới để sẵn sàng các phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả; các đơn vị quản lý thủy lợi cần mở tối đa các cống tiêu, vận hành trạm bơm, khơi thông dòng chảy để bảo vệ sản xuất; tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều, nhất là tại các vị trí xung yếu và các công trình đang thi công trên tuyến đê cửa sông, đê biển, kịp thời phát hiện, xử lý nguy cơ mất an toàn theo phương châm “Bốn tại chỗ”.
Ông Nguyễn Quang Anh, Bí thư Đảng ủy xã Thái Thụy cho biết, trận giông lốc trên địa bàn xã Thái Thụy vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 29/9 khiến 2 người chết và 9 người bị thương; trong đó có 3 người hiện đang cấp cứu, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền đã khẩn trương huy động lực lượng địa phương cùng Công an, Quân đội tham gia dọn dẹp, giúp đỡ người dân nhanh chóng khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại; trong đó hỗ trợ 10 triệu đồng đối với thân nhân gia đình có người tử vong và 5 triệu đồng đối với mỗi trường hợp bị thương.
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân bị tử vong do cơn giông lốc tại tổ dân phố Mai Diêm, xã Thái Thụy. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hưng Yên, tính đến 16 giờ ngày 29/9, ngoài thiệt hại về người, trận giông lốc đã khiến 300 công trình nhà, mái tôn bị hư hại (trong đó xã Thái Ninh 132 công trình, mái tôn; xã Thái Thụy 168 công trình, mái tôn). Toàn tỉnh có khoảng 870 ha lúa bị đổ; khoảng 43,3ha nuôi trồng thủy sản ngoài đê tại các xã Đồng Châu, Thái Thụy bị ngập bờ do nước biển dâng cao.
Mực nước sông Hồng ở Minh Tân là +2.9m, tràn bờ bao phía thượng lưu Cống Tân Ấp tại vị trí K193+030, đê Hồng Hà II với chiều dài khoảng 50m đã được xử lý kịp thời ngay trong giờ đầu theo phương châm “bốn tại chỗ”.
Tại xã Hưng Phú, triều cường kết hợp mưa bão gây sạt lở, sụt lún trên tuyến đường dẫn ra Trạm kiểm soát Biên phòng Cồn Vành (dài khoảng 6m, rộng 2m). Chính quyền địa phương đã huy động phương tiện, vật tư và nhân lực để xử lý, đến 15 giờ cùng ngày cơ bản hoàn thành, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ an ninh – quốc phòng và đời sống nhân dân.