Ảnh hưởng bão số 10, thủy triều dâng tràn vào tuyến đường Hồ Xuân Hương thuộc phường Sầm Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, khu vực tỉnh Thanh Hoá có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 28/9 đến 13 giờ ngày 29/9 tại các trạm khí tượng thủy văn cơ bản phổ biến từ 150 - 350mm, có nơi cao hơn như: thủy văn Ngọc Trà 497mm, khí tượng Tĩnh Gia 495mm, khí tượng Như Xuân 452mm, thủy văn Cửa Đạt 431mm…
Theo báo cáo của ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, tính đến chiều 29/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 2 người chết là ông Lê Ngọc Hùng (sinh năm 1965), Bí thư thôn Bản Thiện 3 xã Triệu Sơn bị cây đổ vào người làm tử vong và bà Trịnh Thị Đào (sinh năm 1959) thôn Tự Đông, xã Hoằng Phú, nhà cấp 4 trong khu trang trại bị sập đè vào người làm bị thương, được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa Hợp Lực nhưng không qua khỏi, đã bàn giao cho gia đình mai táng; 2 người khác bị thương do đổ sập nhà đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh.
Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa cũng ghi nhận 602 nhà bị thiệt hại; trong đó, 10 nhà bị thiệt hại hoàn toàn; 592 nhà bị hư hỏng, tốc mái, sập mái); 838 nhà bị ngập nước; 17 công trình phụ bị hư hỏng… Mưa bão cũng khiến 1.567 ha lúa và 806 ha hoa màu bị ngập, đổ gãy cùng nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản khác bị thiệt hại.
Ảnh hưởng của báo số 10, nhiều cột điện bị gãy đổ nên bị mất điện ở xã Hoằng Giang (Thanh Hóa). Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN
Do ảnh hưởng của bão, trên địa bàn tỉnh có 103 xã, phường mất điện (một phần), 203 cột điện bị đổ gãy, 2 trạm biến thế bị hư hỏng. Toàn tỉnh có 53 vị trí đường giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh bị ngập, sạt lở gây tắc đường; 37 vị trí đường giao thông bị sạt lở...
Tại Thanh Hóa cũng xảy ra 3 sự cố đê điều gồm: sạt lở mái đê phía sông đoạn từ K54+820-K54+980 đê hữu sông Mã phường Quảng Phú với cung sạt dài 160m và sạt vào mái đê từ 1,5-2,0m; vỡ tuyến đê hữu sông Thị Long, đoạn từ K0+350 - K0+370, dài 20m, thuộc xã Các Sơn (đê cấp IV, do địa phương trực tiếp quản lý, bảo vệ); Sạt lở 2 đoạn bờ sông Bưởi tại thuộc thôn Đa Đụn, xã Kim Tân, tổng chiều dài 60m….
Nhằm tiếp tục ứng phó với hoàn lưu bão và khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, trong chiều 29/9, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ ứng phó, khắc phục bão số 10 và mưa lũ sau bão.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị các địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời gia đình có người thân gặp nạn; tập trung cứu chữa người bị thương cũng như sẵn sàng nhân lực, vật lực làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị huy động lực lượng khẩn trương khôi phục lại các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước sạch sinh hoạt, y tế, giáo dục, nhất là tại các địa bàn bị chia cắt cục bộ.
Mưa lớn cuốn trôi đường ven biển khu du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa). Ảnh: CTV/TTXVN phát
Đối với các xã, phường có đê cần khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, xử lý ngay từ đầu những sự cố phát sinh, bảo đảm an toàn cho các công trình đê điều. Triển khai công tác tuần tra, canh gác đê, phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố đê điều ngay từ những giờ đầu các sự cố đã xảy ra, đảm bảo an toàn chống lũ của đê, không để sự cố phát triển thêm. Đồng thời, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến khu vực xảy ra sự cố để kịp thời xử lý tình huống phát sinh thêm, đảm bảo an toàn cho công trình. Trường hợp đã huy động tất cả các lực lượng tại chỗ tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai nhưng không vẫn không đáp ứng được yêu cầu, thì các địa phương phải gửi đề xuất ngay cho Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực gần nhất hoặc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để xem xét, điều động lực lượng quân đội hỗ trợ.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương triển khai ngay các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp. Huy động tối đa công suất các trạm bơm tiêu, cống tiêu, khơi thông dòng chảy trên các trục tiêu, kênh tiêu để tăng cường khả năng tiêu thoát nước.
Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, do ảnh hưởng rìa Bắc của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng thấp suy yếu từ bão số 10, kết hợp với không khí lạnh yếu và hội tụ gió trên cao, từ chiều ngày 29/9 đến đêm ngày 30/9 khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 150 mm (trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>60mm/3h) trong chiều và đêm 29/9.