Giải quyết phản ánh về thuế của Đại sứ quán Hàn Quốc

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có chỉ đạo giải quyết phản ánh vấn đề quy định mới về thuế liên quan đến hoạt động thuê ngoài để sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh của doanh nghiệp.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: Quốc Việt/TTXVN

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội vừa có công hàm gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phản ánh vấn đề quy định mới về thuế liên quan đến hoạt động thuê ngoài (outsourcing) để sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh của doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã giao Bộ Tài chính rà soát cụ thể vấn đề được Đại sứ quán Hàn Quốc nêu, chấn chỉnh những quy định bất cập (nếu có), thừa ủy quyền Phó Thủ tướng có văn bản trả lời, giải thích rõ ràng cho Đại sứ quán Hàn Quốc cũng như cộng đồng doanh nghiệp liên quan, tránh gây tâm lý xáo trộn, không yên tâm sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, ảnh hưởng tới môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là trong bối cảnh hiện nay; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

TTXVN/Báo Tin tức
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Giảm phí BOT phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Giảm phí BOT phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích

Thực hiện phân công của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thay mặt Chính phủ, chiều 6/6, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã báo cáo giải trình trước Quốc hội, làm rõ thêm một số vấn đề mà nhiều đại biểu và cử tri cả nước quan tâm, chất vấn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN