World Cup nữ 2023: Người hâm mộ Maroc tự hào về đội tuyển nữ

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, mặc dù đội tuyển nữ quốc gia của Maroc đã bị loại khỏi giải World Cup nữ 2023 nhưng những người hâm mộ của đội tuyển này vẫn tự hào về thành tích của các cô gái và tin rằng những thành công đã đạt được của đội tuyển nữ quốc gia sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai.

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng giữa hậu vệ Pháp Selma Bacha (số 13) và tiền đạo tuyển Maroc Ghizlane Chebbak (số 7) trong trận đấu ở vòng 1/8 World Cup nữ 2023 trên sân Adelaide (Australia) ngày 8/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phát biểu đưa ra sau khi đội tuyển nữ Maroc thất bại 0-4 trước đội tuyển Pháp ở Vòng loại trực tiếp 1/8 hôm 8/8, Ayoub -  một người hâm mộ đội tuyển nữ Maroc ở thủ đô Rabat – đã hào hứng chia sẻ tự hào về các nữ tuyển thủ của mình khi họ lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup nữ và đã vào đến vòng 1/8. Theo Ayoub, tuyển nữ Pháp là một trong những đội mạnh nhất tham dự World Cup nữ lần này nên đội tuyển nữ Maroc cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ của họ.

Touria, một người hâm mộ khác, thì mô tả màn trình diễn của “những nàng sư tử Atlas” là đầy cảm hứng. “Đây là lần đầu tiên Maroc tham dự World Cup nữ và họ đã chơi rất tốt. Họ giống như một tấm gương cho các cô gái trẻ ở Maroc”, Touria chia sẻ. Cũng theo nữ cổ động viên nhiệt thành này, những gì mà các cô gái Maroc đạt được tại giải đấu đã truyền cảm hứng mạnh và tiếp thêm động lực cho nhiều phụ nữ ở nước này trong việc theo đuổi các mục tiêu cuộc sống, kể cả mong muốn được chơi bóng đá. Đây vẫn là điều khá mới mẻ ở Maroc vì bóng đá xưa nay vốn chỉ được coi là môn thể thao dành cho nam giới.

Đội tuyển nữ của HLV Reynald Pedros là đội tuyển Arab đầu tiên tiến vào vòng loại trực tiếp 1/8 World Cup nữ 2023, sau khi đánh bại Hàn Quốc ở vòng bảng. Các nữ tuyển thủ Maroc tiếp nối thành công khi đánh bại đội đầu bảng Colombia và vượt qua Đức nhờ hiệu số bàn thắng-thua để tiến vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, trong trận đấu với Pháp, đội xếp thứ 5 thế giới, “những nàng sư tử Atlas” đã gặp thách thức không nhỏ và bị thủng lưới không gỡ tới 4 bàn. Tuy bị loại nhưng đội bóng xếp hạng 72 thế giới đã để lại nhiều dấu ấn với người hâm mộ và khán giả qua những trận thi đấu hết mình trong suốt thời gian tham dự giải.

Hồng Minh (TTXVN)
World Cup nữ 2023: Chờ đợi Colombia, Jamaica hoặc Maroc làm nên lịch sử 
World Cup nữ 2023: Chờ đợi Colombia, Jamaica hoặc Maroc làm nên lịch sử 

Ngày 8/8, chắc chắn lịch sử sẽ được viết nên tại ít nhất một trong 3 trận đấu loại trực tiếp ở vòng 1/8 của World Cup nữ 2023 khi 3 đội nữ Colombia, Jamaica và Maroc nỗ lực để giành vé vào Tứ kết lần đầu tiên trong lịch sử của họ. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN