World Cup nữ 2023: Chủ tịch VFF gặp gỡ, động viên Đội tuyển nữ Việt Nam

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, trong buổi tập chiều 29/7 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn và Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ đã gặp và động viên Đội tuyển nữ Việt Nam trước cuộc so tài với ĐT nữ Hà Lan vào ngày 1/8 tới.

Chú thích ảnh
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn gặp gỡ, động viên Đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: vff.org.vn

Theo dõi trực tiếp ĐT nữ Việt Nam thi đấu trước ĐT nữ Mỹ và ĐT nữ Bồ Đào Nha tại 2 lượt đã qua, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao nỗ lực, sự tập trung trong thi đấu và quyết tâm của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Ông Trần Quốc Tuấn khẳng định VCK bóng đá nữ thế giới là mặt trận đẳng cấp thế giới, với những trận đấu có tính cạnh tranh cao. Vì vậy, việc ĐT nữ Việt Nam thi đấu kiên cường, cố gắng, trong bối cảnh thua thiệt nhiều về kinh nghiệm do mới lần đầu bước ra sân chơi thế giới đáng được khích lệ, động viên và ghi nhận.

Trước mắt, ĐT nữ Việt Nam sẽ còn màn so tài với ĐT nữ Hà Lan trên sân Forsyth Bar, tại thành phố Dunedin vào ngày 1/8 tới đây. Ông Trần Quốc Tuấn mong các cầu thủ tiếp tục duy trì sự quyết tâm, thi đấu đấu tốt trước ĐT nữ Hà Lan – đối thủ đang khát khao giành ngôi đầu bảng. Các cầu thủ cũng cần phân phối sức, lựa chọn thời điểm phù hợp của trận đấu để phản công trước đối thủ, nhằm đạt được mục tiêu mà Ban huấn luyện đề ra.

Thanh Bình (TTXVN)
World Cup nữ 2023: Đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập ở thành phố Auckland
World Cup nữ 2023: Đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập ở thành phố Auckland

Sau trận thua 0-2 trước đội tuyển nữ Bồ Đào Nha ngày 27/7, thầy trò HLV Mai Đức Chung ngay lập tức quay trở lại sân tập để khắc phục những điểm còn thiếu sót và chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển nữ Hà Lan vào lúc 14h00 ngày 1/8 tới (giờ Việt Nam).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN