WORLD CUP 2022: Bruno Fernandes là ứng viên số 1 cho danh hiệu Quả bóng Vàng

Bruno Fernandes đang là một trong những cái tên nổi bật nhất tại World Cup 2022. Không loại trừ khả năng tuyển thủ Bồ Đào Nha này sẽ giành danh hiệu Quả bóng Vàng của giải đấu đang diễn ra ở Qatar.

Dưới đây là những minh chứng rất thuyết phục cho thấy tiền vệ thuộc biên chế CLB Manchester United là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu này: 

Chú thích ảnh
Cầu thủ Bruno Fernandes (trước) của Bồ Đào Nha ăn mừng bàn thắng vào lưới Uruguay trên sân Lusail, Qatar ngày 28/11/2022. Ảnh: THX/TTXVN

1. Điểm số trên trang đánh giá Sofascore

Bruno Fernandes hiện là cầu thủ được đánh giá cao nhất tại World Cup 2022. Anh nhận được số điểm trung bình từ Sofascore là 8,43/10 trong ba trận đã chơi kể từ đầu giải. Cầu thủ 28 tuổi này thậm chí còn có tới 3 lần lọt vào đội hình tiêu biểu của tuần với số điểm lần lượt là 8,4 (trong trận gặp Ghana), 8,8 (gặp Uruguay) và 8,1 (gặp Thụy Sĩ).

Bruno Fernandes đã được HLV Fernando Santos cho nghỉ ngơi ở lượt trận cuối vòng bảng. Ở trận đấu đó, "Selecao châu Âu" thất thủ với tỉ số 1-2 trước các cầu thủ Hàn Quốc.

2. Số bàn thắng và kiến tạo

Bruno Fernandes đã góp công trong 5 bàn thắng của Bồ Đào Nha tại chiến dịch World Cup lần này, trong đó có tới hai bàn thắng và ba đường kiến tạo. Trong trận gặp Ghana, tiền vệ này đã đóng góp hai đường kiến tạo cho đồng đội, giúp đội bóng của HLV Fernando Santos giành chiến thắng sát nút với tỉ số 3-2. Không những thế, anh còn xuất sắc hơn khi lập cú đúp trong chiến thắng 2-0 của Bồ Đào Nha trước Uruguay ở trận đấu kế tiếp. Không chỉ kiến tạo, Bruno Fernandes còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ghi bàn. Anh hiện đứng đầu danh sách kiến tạo World Cup 2022, chia sẻ vị trí với Harry Kane.

3. Số cơ hội ăn bàn tạo ra

Bruno Fernandes hiện có 4 lần tạo cơ hội ghi bàn cho các đồng đội - nhiều thứ 2 tại World Cup 2022 (tính đến thời điểm này), chỉ xếp sau Antoine Griezmann (Pháp) với 5 lần.

Ở cấp độ CLB, Bruno Fernandes cũng là một trong những cái tên tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhất cho các đồng đội. Điều này đã được chứng minh trong suốt quãng thời gian thi đấu cho Manchester United của tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Có thể thấy được rằng Bruno Fernandes là cái tên quan trọng bậc nhất trong đội hình của "Selecao châu Âu" ở thời điểm hiện tại. Sự cơ động của cầu thủ 28 tuổi chính là chìa khóa dẫn đến chiến thắng cho đội bóng của HLV Fernando Santos.

Tiến Hưng  (TTXVN)
Vòng tứ kết World Cup 2022 ‘trong mơ’
Vòng tứ kết World Cup 2022 ‘trong mơ’

Vòng tứ kết World Cup 2022 đã quy tụ được những gì tinh hoa nhất của giải lần này, đồng thời xuất hiện những cặp đấu duyên nợ, hứa hẹn sẽ có những cuộc đụng độ nảy lửa, kịch tính, căng thẳng, những màn đại chiến trong mơ giữa các nền bóng đá lớn của bóng đá thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN