WORLD CUP 2022: BẢNG  A – 'Đại chiến' giữa Senegal và Ecuador

Ecuador hiện đứng thứ hai bảng A với 4 điểm. Trong khi đó, Senegal đứng thứ ba với 3 điểm.

Ecuador đang rất gần đến vòng loại trực tiếp khi mà họ chỉ cần một trận hòa với Senegal. La Tri thi đấu ấn tượng trong chiến thắng trước Qatar và cầm hòa với Hà Lan. Gustavo Alfaro đã được ca ngợi về khả năng chiến thuật, giúp đội bóng chơi cân bằng ở các tuyến, tấn công trôi chảy và phòng thủ số đông khi cần thiết. Tiền đạo Enner Valencia đã lập cú đúp trong trận đầu tiên và ghi một bàn gỡ hòa trong trận với Hà Lan. Cầu thủ này chắc chắn sẽ gây sóng gió trước khung thành của Mendy. 

Chú thích ảnh
Niềm vui của các cầu thủ Ecuador sau khi có bàn thắng gỡ hòa vào lưới đội tuyển Hà Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, Senegel buộc phải thắng trận này để có thể đi tiếp vào vòng loại trực tiếp. Senegal đã có trận thi đấu tốt với chiến thắng 3-1 trước Qatar. Huấn luyện viên Aliou Cisse đang cân nhắc điều chỉnh đội hình cho cuộc đụng độ quan trọng. Ông nói: “Chúng tôi phải tìm các tiếp cận phù hợp cho trận đấu cuối cùng. Chúng tôi cần phải giành chiến thắng để đủ điều kiện tham dự vòng 16 đội. Chúng tôi phải tập trung hơn vì chúng tôi đã có thể không bị thủng lưới trước Qatar, nhưng đấu với Ecuador lại là câu chuyện khác”.

Hàng tấn công thiếu vắng Sadio Mane là một vấn đề đối với Senegal. Vì vậy, huấn luyện viên Cisse hy vọng hai tiền đạo Dia và Diedhiou tiếp tục tỏa sáng mang lại 3 điểm cho những chú sư tử Teranga.
Hai đội mới gặp nhau một lần trong một trận đấu giao hữu vào năm 2002. Senegal là đội giành chiến thắng trong trận đấu đó với bản phản lưới nhà của Raul Guerron. Tại FIFA World Cup, Ecuador chưa đối đầu với bất kỳ đội bóng châu Phi nào, trong khi Senegal không thắng trong hai trận đấu với đối thủ Nam Mỹ.

Trận đấu giữa Ecuador và Senegal diễn ra vào ngày 29/11 lúc 22 giờ Việt Nam tại sân vận động Khalifa.

Đội hình dự kiến:
Ecuador:
Galindez; Hincapie, Torres, Porozo; Estupinan, Caicedo, Mendez, Preciado; Valencia, Plata; Estrada.
Senegal: Mendy; Jakobs, Diallo, Koulibaly, Sabaly; Diatta, Gueye, Mendy, Sarr; Dia, Diedhiou.
Hoàng Nhật (TTXVN)
WORLD CUP 2022: BẢNG A – Qatar nỗ lực cho trận đấu cuối với Hà Lan
WORLD CUP 2022: BẢNG A – Qatar nỗ lực cho trận đấu cuối với Hà Lan

Hai trận thua liên tiếp đồng nghĩa với việc Qatar rời giải đấu sớm hơn bất kỳ quốc gia đăng cai nào khác. Họ có cơ hội cuối cùng để khôi phục lại niềm tự hào, nhưng phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn khi đối đấu với Cơn lốc màu da cam của Louis van Gaal.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN