WORLD CUP 2018: Shaqiri 'nổ súng' phút chót, mở rộng cửa cho Thuỵ Sĩ

Cả Thuỵ Sĩ và Serbia đều có trận ra quân tương đối thuận lợi. Thuỵ Sĩ đã xuất sắc cầm chân đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng là Brazil, trong khi Serbia đã có 3 điểm trước Costa Rica. Nhiều người trông đợi hai đội bóng châu Âu sẽ trình diễn lối bóng đá chặt chẽ và đầy tính kỷ luật.

Tiền đạo Xherdan Shaqiri (giữa) ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho cho tuyển Thụy Sĩ trước đối thủ Serbia trong trận đấu ở bảng E, rạng sáng ngày 23/6. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi trận đấu mới chỉ bắt đầu được vài phút. Hàng hậu vệ của Thuỵ Sĩ, vốn  đã chơi rất tốt trước Brazil, mắc sai lầm ngay từ phút thứ 5. Tận dụng sai lầm của hậu vệ đối phương, Dusan Tadic tạt bóng chính xác để trung phong Aleksandar Mitrovic đánh đầu hạ gục thủ môn Yann Sommer.

Nhận bàn thua sớm, các cầu thủ Thuỵ Sĩ buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuyến giữa của Thuỵ Sĩ đã giành được khá nhiều thời gian kiểm soát bóng, song hàng công lại chơi chưa thực sự tốt. Blerim Dzemaili bỏ lỡ nhiều cơ hội, Haris Seferovic gần như "tàng hình" còn Xherdan Shaqiri chơi quá cá nhân.

Tình huống tranh chấp bóng quyết liệt giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: THX/TTXVN.

Một trong những điểm yếu của Thuỵ Sĩ nằm ở hai cánh khi hai hậu vệ biên thường xuyên dâng lên cao và để hở sườn. Các tiền vệ Serbia liên tục khoét vào cánh phải của Ricardo Rodriguez và tạt bóng vào trong cho những cầu thủ có ưu thế về thể hình. Thuỵ Sĩ đã phải cần đến may mắn mới không bị thủng lưới thêm cho đến khi hết hiệp 1.

Sau khi mọi nỗ lực dứt điểm cận thành đều thất bại, bước vào hiệp 2, các cầu thủ Thuỵ Sĩ đã bắt đầu chuyển sang sử dụng phương án tấn công từ những cú sút xa.

Trong một pha tấn công khi Shaqiri dứt điểm trúng người hậu vệ Serbia, bóng xoáy mạnh bật ra ngoài. Granit Xhaka băng lên từ tuyến hai và tung một "siêu phẩm" tuyệt đẹp bằng chân trái vào lưới thủ thành Stojkovic. Trận đấu quay trở lại vạch xuất phát và hai đội liên tục "ăn miếng trả miếng". Thuỵ Sĩ dường như đã rút được nhiều kinh nghiệm và có nhiều phương án tấn công hơn, trong khi Serbia vẫn trông chờ nhiều vào những tình huống chuyền dài.

Cổ động viên Thụy Sĩ ăn mừng chiến thắng. Ảnh: THX/TTXVN.

Mặc dù thi đấu không thực sự hiệu quả trong suốt thời gian thi đấu, tuy nhiên chỉ cần một pha bóng vào phút thứ 90, Shaqiri đã trở thành người hùng của Thuỵ Sĩ. Sau một pha bóng thiếu tập trung của các hậu vệ Serbia, Shaqiri đã nhanh chóng giành lấy bóng rồi bứt tốc như một vận động viên điền kinh, bỏ rơi hậu vệ đối phương và ghi bàn.

Với 3 điểm giành được, Thuỵ Sĩ đã vươn lên xếp thứ 2 với 4 điểm sau 2 trận. Thuỵ Sĩ đang giành ưu thế rất lớn khi họ chỉ phải đối đầu với một Costa Rica đã hết mục tiêu trong trận tới. Trong khi đó, Serbia đã tự đặt mình vào tình thế khó khăn khi buộc phải giành chiến thắng trước Brazil thì mới có thể đi tiếp.

TTXVN/Báo Tin tức
Những kỷ lục đang chờ Ronaldo phá ở World Cup 2018
Những kỷ lục đang chờ Ronaldo phá ở World Cup 2018

Sau 2 trận ở World Cup 2018, Cristiano Ronaldo đã chinh phục và phá nhiều kỷ lục ghi bàn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều kỷ lục đang chờ siêu sao người Bồ Đào Nha chinh phục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN