WORLD CUP 2018: Bỉ là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch?

Đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez đã chiến thắng cả 2 lượt trận đầu tại Vòng chung kết World Cup 2018, phô diễn một sức mạnh vượt trội với 8 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 bàn, khiến mọi người băn khoăn tự hỏi: Phải chăng đây là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch giải đấu năm nay?

Niềm vui của các cầu thủ Bỉ sau khi Batshuayi ghi bàn thắng trong trận đấu giữa Bỉ và Tunisia, ngày 23/6. Ảnh: THX/TTXVN

Vincent Kompany, Toby Alderweireld và Jan Vertonghen đều tiến bộ không ngừng trong những năm qua và đây có thể coi là cơ hội cuối cùng để đội bóng châu Âu có thể vô địch World Cup với một đội hình với các cầu thủ tài năng và đồng đều đến như vậy. Người hâm mộ đang chờ đợi Bỉ thể hiện được hết tiềm năng của họ, và những gì mà Eden Hazard cùng đồng đội chứng tỏ mình đến lúc này tại Nga là rất tích cực, cho dù đội tuyển Bỉ chưa phải đối mặt với một đối thủ mạnh thực sự nào.

Có nhiều lý do khiến chúng ta tin rằng Bỉ có thể thành công tại kỳ World Cup lần này:

- Ông Martinez có một cầu thủ có khả năng giành được danh hiệu “Chiếc giày Vàng”. Romelu Lukaku đã đi vào lịch sử ngày 23/6 khi anh gia nhập hàng ngũ những cầu thủ hiếm hoi có thể lập cú đúp trong hai trận đấu liên tiếp thuộc Vòng chung kết World Cup.

Với 4 bàn thắng trong 2 trận đối đầu Panama và Tunisia, tiền đạo của câu lạc bộ Manchester United hiện đang có cùng số bàn thắng với Ronaldo của đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha và chỉ kém Hary Kane - tiền đạo chủ lực của đội tuyển Anh đúng 1 bàn thắng (số 9 của Tam Sư đã có được 5 bàn sau 2 trận đấu tại World Cup lần này).

 - Đội bóng có một lối chơi tấn công rõ ràng. Khi còn tại vị, huấn luyện viên Marc Wilmots đã quá thận trọng và không thể phát huy được tối đa tài năng của các cầu thủ mà đội tuyển Bỉ sở hữu. Trong khi đó, chiến lược gia Martinez tập trung nhiều hơn vào xây dựng các đội hình có xu hướng tấn công và điều này đang chứng tỏ được hiệu quả.

Ông đã cho thấy sự sáng suốt khi sử dụng Thomas Meunier và Yannick Carrasco ở hai hành lang và “đôi cánh” này đang là một trong những nguyên nhân giúp tuyển Bỉ "bay cao".

- Sở hữu nhiều cầu thủ ưu tú trong đội hình. Cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ Everton đang có trong tay những cầu thủ ưu tú tại mọi vị trí trên sân. Những ngôi sao sáng nhất như Eden Hazard, Dries Mertens và Lukaku, cùng với chuyên gia chuyền bóng Kevin de Bruyne đều để lại dấu ấn trong các trận đấu. Trong những trận đấu tiếp theo tại vòng bảng cũng như vòng đấu loại trực tiếp, những cầu thủ này còn có thể tạo ra sự khác biệt.

- Thibaut Courtois là một thủ môn tài năng. Nếu như các đối thủ, bằng một cách nào đó có thể vượt qua hàng phòng ngự của đội tuyển Bỉ thì vẫn còn đó một khó khăn to lớn khác, đó là chiến thắng được thủ môn Thibaut Courtois. Cho đến thời điểm hiện tại của giải đấu lần này, thủ môn của Chelsea chưa có nhiều cơ hội để chứng tỏ. Nhưng tại những vòng đấu tới (trận đấu với đội tuyển Anh và vòng loại trực tiếp), Courtois chắc chắn sẽ cho mọi người thấy tài năng của mình.

Song tất nhiên, con đường đến với vinh quang không phải luôn trải đầy hoa hồng. Cho tới thời điểm này tại Vòng chung kết World Cup 2018, đội tuyển Bỉ vẫn chưa phải đối mặt với một thử thách thực sự nào. Tất cả những tín hiệu tích cực mà các cầu thủ Bỉ thể hiện đến nay, cả về lối chơi lẫn tính hiệu quả, vẫn chưa mang lại cho người hâm mộ của họ sự yên tâm, vì thực sự là Panama và Tunisia không phải là những đối thủ xứng tầm.

Hàng phòng ngự của hai đội bóng này không đủ sức chống chọi với sức mạnh từ hàng công của “Những con quỷ Đỏ” và trận đấu với đội tuyển Anh ở loạt trận cuối cùng vòng bảng sẽ cho phép người hâm mộ đánh giá khách quan hơn về thực lực đội bóng của huấn luyện viên Martinez.

Đến nay, có thể khẳng định chắc chắn các cầu thủ của huấn luyện viên Martinez sẽ vượt qua vòng đấu bảng. Trong trường hợp họ vào đến vòng Tứ kết, khả năng rất cao Bỉ sẽ phải đối mặt với Brazil hoặc Đức - những đối thủ thực sự có khả năng cản bước họ.

Trong khi Bỉ sở hữu những cầu thủ chất lượng và người hâm mộ mong muốn họ đăng quang, nhưng lịch sử World Cup dường như chống lại họ. Trong kỷ nguyên World Cup hiện đại, mới chỉ có Tây Ban Nha và Pháp là những đội bóng "mới" đoạt được ngôi vô địch. Cúp Nữ thần Vàng hầu như chỉ “luân chuyển” qua tay của các cầu thủ Brazil, Đức và Italy.

Quang Trường (TTXVN)
WORLD CUP 2018: Kỷ lục penalty mới
WORLD CUP 2018: Kỷ lục penalty mới

Trận đấu hấp dẫn, kịch tính đến nghẹt thở giữa Bồ Đào Nha và Iran diễn ra ngày 25/6 tại sân vận động Arena Mordovia, thành phố Saransk, đã thiết lập kỷ lục mới về số lượng quả đá phạt penalty trong một kỳ World Cup.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN