Vòng loại World Cup 2022: Đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn vì thiếu hụt lực lượng

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 28/3, tiền đạo Nguyễn Công Phượng khẳng định mặc dù đội tuyển Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn vì thiếu hụt lực lượng, song các cầu thủ sẽ cố gắng hết sức để giành kết quả tốt nhất trong trận đấu sắp tới với Nhật Bản ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Chú thích ảnh
Thủ môn Tấn Trường cùng các cầu thủ ra sân tập chiều 23/3/2022. Ảnh tư liệu: Minh Quyết/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu, Công Phương nói: “Phượng cũng như đội đang gặp nhiều khó khăn. Nhưng với tinh thần Việt Nam, chúng tôi sẽ cố gắng giành kết quả tốt nhất trên đất Nhật Bản”.

Đội tuyển Việt Nam đã gặp tổn thất lớn về lực lượng khi có nhiều cầu thủ không thể góp mặt trên chuyến bay tới Nhật Bản do mắc COVID-19, chấn thương hoặc đã nhận 2 thẻ vàng. Do vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo hiện chỉ có trong tay 21 cầu thủ. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Võ Huyền Dương, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tại Nhật Bản, có 2 cầu thủ và 1 bác sĩ của đội tuyển Việt Nam nghi mắc COVID-19. Liên quan vấn đề này, ông Park chia sẻ tiền đạo Hà Đức Chinh và hậu vệ Schmidt Adriano cùng với một bác sĩ vẫn bị cách ly từ tối 27/3 cho tới trưa nay, chủ yếu do sự khác biệt về tiêu chí dương tính với virus SARS-CoV-2 giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Trong khi đó, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa vẫn chưa được làm xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR) cho dù kết quả xét nghiệm nhanh tối 27/3 cho thấy ông Khoa âm tính với SARS-CoV-2. Hiện nay, ông Khoa vẫn phải sinh hoạt riêng. HLV Park nhấn mạnh ông chỉ có một phiên dịch nên nếu ông Khoa không thể làm nhiệm vụ trong trận đấu tới, chắc chắn đội tuyển sẽ gặp nhiều khó khăn. 

Trước đó, trong quá trình làm thủ tục xét nghiệm ở sân bay, tất cả các cầu thủ và hầu hết các thành viên trong ban huấn luyện đều có kết quả xét nghiệm âm tính tới virus SARS-CoV-2. Riêng trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa có kết quả dương tính. Vì vậy, các cầu thủ ngồi gần vị trợ lý này trên máy bay đã được phía Nhật Bản yêu cầu tách ra thành nhóm riêng để theo dõi. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm nhanh vào lúc 21h50' tối 27/3 cho thấy ông Khoa âm tính với SARS-CoV-2. 

Về tinh thần của các cầu thủ trước trận đấu cuối với Nhật Bản, HLV Park nói “Chúng tôi đã đá 9 trận, trong đó có 1 trận thắng và 8 trận thua. Kết quả này cho thấy giữa đội tuyển Việt Nam và các đội hàng đầu châu Á vẫn còn khoảng cách. Tuy nhiên, đối với các cầu thủ Việt Nam, đây là lần đầu tiên họ tham gia một giải đấu lớn nên các cầu thủ đều khát khao trưởng thành hơn nữa để vươn ra ngoài tầm khu vực Đông Nam Á”.

Tối nay, thầy trò huấn luyện viên Park dự kiến sẽ có buổi tập cuối cùng trên sân vận động Saitama vào lúc 18h trước khi bước vào trận đấu chính thức với chủ nhà Nhật Bản trên sân này vào lúc 19h35' ngày 29/3 (giờ Tokyo).

Thanh Tùng - Phạm Tuân (TTXVN)
Vòng loại World Cup 2022: Hai cầu thủ Việt Nam nghi dương tính với SARS-CoV-2
Vòng loại World Cup 2022: Hai cầu thủ Việt Nam nghi dương tính với SARS-CoV-2

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, sáng 28/3, ông Nguyễn Võ Huyền Dương, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tại Nhật Bản, cho biết hai cầu thủ và một bác sỹ của đội tuyển Việt Nam bị nghi dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN